Thứ tư, 15/5/2024
Thứ hai, 12/6/2023, 15:01 (GMT+7)

Nhiều khu vực ở Hà Nội ngập sau mưa lớn

Nhiều khu dân cư, tuyến đường như Nguyễn Tuân, Nguyễn Trãi, Lương Thế Vinh... bị ngập 20-60 cm sau cơn mưa to kéo dài hơn một giờ, trưa 12/6.

Sau tiếng sấm lớn, nhiều quận mưa xối xả. Nước tràn vào hầm để xe của chung cư mini ở ngõ 153 Phú Đô, quận Nam Từ Liêm. Ảnh: Quang Đại

Nước ngập nửa thang máy chung cư mini, chủ nhà phải thuê máy bơm nước ra ngoài. Ảnh: Quang Đại

Theo Công ty TNHH MTV Thoát nước Hà Nội, từ 11h45 đến 12h45, quận Nam Từ Liêm mưa 66 mm, Thanh Xuân 65 mm, Cầu Giấy 47 mm, Hà Đông 41 mm... Đây là trận mưa lớn thứ hai ở Hà Nội, sau trận đêm 8/6. Tuy nhiên, diện mưa không rộng và thời gian ngắn.

Hàng loạt tuyến phố như Nguyễn Trãi, Nguyễn Tuân, Bùi Xương Trạch, Vương Thừa Vũ, ngã ba Vũ Trọng Phụng - Quan Nhân, Triều Khúc (quận Thanh Xuân), Đỗ Đức Dục (Nam Từ Liêm) ngập 20-60 cm, nhiều xe chết máy phải dắt bộ.

Đường Nguyễn Trãi sáng nay ùn tắc do xuất hiện 8 lô cốt, đến trưa thì ngập do mưa lớn. Công nhân thoát nước phải đặt biển cảnh báo, khuyến cáo phương tiện không qua lại. Đến 13h30, nước vẫn chưa rút.

Nước tràn lên cả vỉa hè đường Nguyễn Trãi. Một số hộ dân sống cạnh đường sẵn sàng xô, chậu để tát nước.

Trên phố Nguyễn Tuân, quận Thanh Xuân nhiều đoạn ngập ngang đầu gối, người đi xe máy phải xuống dắt bộ.

Mưa gây ngập đường Nguyễn Trãi và Nguyễn Tuân
 
 

Mưa ngập trên đường Nguyễn Trãi và Nguyễn Tuân, quận Thanh Xuân. Video: Võ Hải - Hoàng Dũng

Mưa diễn ra đúng giờ cơm trưa, người đàn ông trên phố Nguyễn Tuân phải lội nước đi mua cơm.

Theo cơ quan khí tượng, trận mưa này chỉ là cục bộ do vùng mây đối lưu hình thành trên các quận Đống Đa, Ba Đình, Hoàn Kiếm, Hà Đông, sau đó mở rộng ra khu vực lân cận.

Phố Vương Thừa Vũ, quận Thanh Xuân ngập sâu hơn 60 cm, phương tiện hầu như không thể di chuyển, phải tấp vào vỉa hè chờ nước rút.

Dự báo từ đêm nay đến ngày 15/6, do ảnh hưởng của không khí lạnh yếu và hội tụ gió trên mực 1.500 m, Hà Nội cũng như miền Bắc có mưa diện rộng. Lượng mưa cả đợt khoảng 90-150 mm, có nơi trên 200 mm. Khu vực trũng thấp có nguy cơ ngập lụt.

Việt An - Võ Hải