Tại xã Sơn Hàm, huyện Hương Sơn, Hà Tĩnh, khoảng 3h30 ngày 25/9, anh Nguyễn Đình Đức, 30 tuổi, cùng vợ và hai con đang ngủ trong căn nhà cấp bốn mới xây sát chân núi thôn Tượng Sơn thì nghe tiếng động mạnh. Vài chục giây sau, đất đá phía sau núi đổ xuống làm sập bức tường cạnh phòng ngủ. Mảng tường đè lên khiến bé trai 5 tuổi bị gãy chân.
Anh Đức sau đó gọi người thân đưa con trai đến bệnh viện điều trị, cùng vợ và con gái út sơ tán khỏi ngôi nhà. Một số tài sản bên trong bị hư hỏng. Nhà chức trách ước tính lượng đất đá trên núi sạt xuống 3 m3.
Trước đó, gia đình anh Đức khoét chân núi lấy đất dựng nhà cấp bốn ra ở riêng. Có thể mấy hôm nay mưa lớn, đất đá trên núi bị nhão gây ra sự cố, ông Phan Xuân Hải, Chủ tịch UBND xã Sơn Hàm, cho biết.
Khoảng 17h ngày 25/9, vạt núi ở xã Sơn Kim 1, huyện Hương Sơn, cách cửa khẩu quốc tế Cầu Treo khoảng 2 km, bị sạt. Đất đá tràn xuống hơn 500 m3, lấp kín mặt quốc lộ 8A với chiều dài hơn 20 m, rộng 10 m.
Xe cộ sang Lào và đi về các huyện Vũ Quang, Hương Khê, Đức Thọ hoặc chạy thẳng về quốc lộ 1 bị tê liệt. Nhà chức trách đã lập biển cảnh báo, cử người canh gác để hướng dẫn, không cho tài xế lái ôtô xuống khu vực này để tránh ách tắc.

Đất đá từ vạt núi đổ xuống đường, chiều 25/9. Ảnh: Đức Hùng
Hiện, các xã Kim Hoa, Sơn Hồng, Sơn Tiến, An Hòa Thịnh... của huyện Hương Sơn bị ngập đường liên thôn, liên xã. Chỗ ngập thấp nhất 30 cm, sâu nhất 70 cm. Những vùng này bị chia cắt cục bộ, ôtô, xe máy không thể qua lại. Chính quyền đã lắp biển cảnh báo nguy hiểm, cấm phương tiện qua lại từ đêm 23/9.
Tại quốc lộ 281, đoạn qua xã Sơn Trường, nhiều cây cối, cột điện dân sinh bị đổ gãy, gây ách tắc giao thông. Chính quyền đã cho người dọn dẹp để thông đường.
Ông Phan Xuân Đức, Phó phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Hương Sơn, nói những vùng bị ngập đường thấp, hệ thống thoát nước yếu. Dự kiến 1-2 ngày tới, nếu trời ngừng mưa, tình trạng ngập lụt sẽ chấm dứt.

Quốc lộ 281 đoạn qua xã Kim Hoa bị ngập hơn 50 cm. Ảnh: Hùng Lê
Đài Khí tượng Thủy văn Hà Tĩnh nhận định, ảnh hưởng của hoàn lưu sau bão, hôm nay toàn tỉnh tiếp tục mưa 50-100 mm, có nơi trên 120 mm. Tại các huyện Hương Sơn, Hương Khê, Vũ Quang, nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất ở vùng cao và ngập úng ở những nơi trũng thấp, ven sông.
Tại Nghệ An, mưa to hai ngày qua khiến nhiều cầu tràn ở các huyện như Thanh Chương, Nghĩa Đàn, Tân Kỳ... bị ngập, gây chia cắt cục bộ. Tại xã Quỳnh Mỹ, huyện Quỳnh Lưu, nước tràn vào một số nhà dân.
Nước đổ về hồ Vực Mấu, hồ thủy lợi lớn nhất Nghệ An, khiến mực nước hiện cao hơn 0,08 m so với thiết kế (mực nước thiết kế là 21 m). Lưu lượng nước đổ về khoảng 200 m3/s.
9h sáng nay, Xí nghiệp thủy lợi Hoàng Mai quyết định mở một cửa tràn với lượng xả 70 m3/s. Đại diện đơn vị cho biết sẽ xả 1-3 cửa tràn, tổng lưu lượng không quá 300 m3/s. "Nếu hôm nay mưa giảm, mực nước trong hồ còn 20,02 m thì việc xả có thể dừng. Hiện, tại địa bàn vẫn mưa to", cán bộ vận hành hồ nói.

Hồ Vực Mấu đang xả 1 cửa tràn với lượng nước khoảng 70 m3/s lúc hơn 9h sáng nay. Ảnh: Nguyễn Hải
Thông báo xả tràn đã được gửi tới các phường xã ở hạ du hồ Vực Mấu gồm: Quỳnh Vinh, Quỳnh Trang, Quỳnh Thiện, Quỳnh Dị, Mai Hùng, Quỳnh Xuân, Quỳnh Lập, Quỳnh Phương, Quỳnh Liên của thị xã Hoàng Mai; 3 xã Tân Thắng, Quỳnh Thắng và Quỳnh Tân của huyện Quỳnh Lưu.
Lãnh đạo UBND thị xã Hoàng Mai cho biết, với lượng nước xả như hiện tại thì nguy cơ xảy ra ngập lụt ở hạ lưu rất ít.
Rạng sáng 24/9, bão Dianmu suy yếu thành áp thấp nhiệt đới, sau đó đi vào vùng biển Thừa Thiên Huế - Quảng Ngãi. Hoàn lưu sau bão phát triển lên phía bắc, gây mưa lớn ở đồng bằng Bắc Bộ, khu vực từ Thanh Hóa đến Quảng Bình.
Từ 19h ngày 24/9 đến 7h ngày 25/4, khu vực này mưa phổ biến 70-150mm, có nơi trên 170 mm như: Quỳnh Phụ (Thái Bình) 200 mm, Đông Hưng (Thái Bình) 180 mm, Thanh Miện (Hải Dương) 170 mm...