Nghe đơn giản, nhưng thực tế lại phát sinh nhiều khó khăn cho thí sinh, nhất là các thí sinh các tỉnh xa. Theo quy định của Tổng cục Dạy nghề, từ năm 2000 thí sinh dự thi hệ công nhân kỹ thuật phải làm hồ sơ theo mẫu riêng của ngành. Mẫu này do các sở lao động thương binh & xã hội ban hành, các trường đến sở mua về phát cho thí sinh. Có trường ở TP HCM tuyển sinh từ Quảng Trị đến Cà Mau. Nếu theo quy định, thí sinh phải vào tận trường nhận hồ sơ, mang về chính quyền địa phương chứng nhận rồi lại trở vào TP HCM hoặc nộp lại cho trường qua bưu điện.
Trong khi đó, thủ tục đăng ký dự thi các trường THCN, CĐ, ĐH lại đơn giản hơn nhiều. Thí sinh dễ dàng mua hồ sơ ở các trường phổ thông, nhà sách, cửa hàng văn phòng phẩm và chỉ cần nộp trực tiếp hoặc gửi cho trường là đủ.
Nội dung đăng ký thi nghề cũng rườm rà, phải có đủ: sơ yếu lý lịch chi tiết, giấy khám sức khoẻ, đơn xin học nghề có chữ ký cam đoan của bố mẹ hoặc người nuôi dưỡng. Hầu hết thí sinh và các trường đều băn khăn: thi CĐ, ĐH không phải làm đơn, trong khi học nghề phải có đơn xin mới được dự tuyển.
Theo cán bộ đào tạo các trường, hồ sơ chỉ cần ngắn gọn: tên, tuổi, địa chỉ liên hệ, bằng cấp, nguyện vọng học nghề (các trường xét tuyển thêm học bạ thí sinh) là đủ. Phần lý lịch chi tiết, giấy khám sức khoẻ... có thể bổ sung khi học sinh làm thủ tục nhập học. Hồ sơ hợp lệ phải có dấu của sở lao động thương binh & xã hội. Do vậy, thí sinh mua hồ sơ ở tỉnh này không được nộp ở tỉnh khác. Mỗi trường lại có cách phát và nhận hồ sơ khác nhau: có nơi lên sở mua mẫu hồ sơ về phát miễn phí cho thí sinh, có nơi lại thu 2.500 đồng/bộ, thậm chí có trường còn kèm thông báo tuyển sinh để thu thêm 3000-5.000 đồng/bộ.
(Theo Tuổi Trẻ)