"Quá nhiều hãng phim ra đời mà không có luật định rõ ràng, vì thế rất dễ xảy ra cạnh tranh không lành mạnh, không công bằng", ông Nguyễn Khải Hưng, Giám đốc Hãng phim truyền hình Việt Nam, nhận xét.
Bà Trịnh Thanh Nhã, Hãng phim truyện Việt Nam, cũng biểu lộ sự lo lắng cho quá trình hợp tác và cạnh tranh trong xã hội hóa chương trình truyền hình. Cách làm ăn chóng vánh, chạy theo lợi nhuận của các công ty tư nhân khiến chất lượng phim chưa cao. Theo bà Nhã, chính các đạo diễn biên kịch, do không coi phim truyền hình là một sự nghiệp nghiêm túc đã có thái độ làm việc "sống chết mặc bay" khiến nhiều nhà sản xuất phải chọn giải pháp mua kịch bản của nước ngoài về Việt hóa để sản xuất.
Ông Hưng đã lấy Công ty Lasta là ví dụ cho việc cạnh tranh thiếu lành mạnh, gây giảm chất lượng phim, ngay cả các phim chiếu trong "giờ Vàng".
![]() |
Một cảnh trong "Vòng xoáy tình yêu", bộ phim gây nhiều dư luận của hãng Lasta. Ảnh: Lasta. |
"Nếu có thể phân phim trong nước thành 3 loại thì phim Lasta làm cho HTV chỉ là phim loại 4. Nếu chỉ dùng sóng truyền hình cho những phim dành cho các bà nội trợ thì quá uổng", ông Hưng nói.
Chủ tịch hội đồng quản trị của Công ty Lasta, ông Trần Minh Tiến, "phản pháo" với lập luận: "Phim của chúng tôi đang được khán giả đón nhận và chúng tôi làm phim truyền hình chứ không làm phim nhựa, phim điện ảnh".
![]() |
Các đại biểu trong buổi hội thảo. Ảnh: A.V. |
Bà Nhã đề xuất, cần có sự hợp tác trong việc tổ chức sản xuất, hợp tác về tài chính, liên kết phát hành và kể cả trong thái độ làm việc giữa chính các đài truyền hình với nhà sản xuất. Chỉ có như thế, phim trong nước mới hy vọng phát triển về mặt nhân văn lẫn tiêu chí kinh doanh.
Còn ông Huỳnh Văn Nam, Giám đốc đài truyền hình TP HCM và ông Trần Đăng Tuấn, Phó giám đốc đài truyền hình Việt Nam, lại có chung một nhận định: Dường như hiện tượng "cấp ủy hóa", "quận huyện hóa", "ban ngành hóa"... đang xé lẻ ngành truyền hình cả nước. 64 đài truyền hình là 64 bộ máy vận hành. Nếu các nhà đài cùng "ngồi lại bên nhau" thì cả người trong cuộc và khán giả đài đều được hưởng lợi, tránh lãng phí trên nhiều mặt.
Thoại Hà