Người gửi: Nguyen Duy Kieu,
Gửi tới: Ban Văn hoá
Tiêu đề: Dien vien dien qua toi
Nếu để ý một chút thì thấy phim của ta thường có các sai lầm chết người rất dễ nhận thấy:
- Kịch bản nhạt nhẽo, chưa xem đã biết hết nội dung rồi. Các nhà viết kịch và đạo diễn rõ ràng là có cách nhìn rất hẹp, không theo kịp với trình độ của dân chúng. Lỗi này là không thể chấp nhận được. Tôi nghĩ các đạo diễn nên dành đất cho lớp trẻ thử sức, qua đó mới sàng lọc để phát hiện tài năng mới.
- Một số diễn viên có lối diễn xuất như các bức tượng biết nói. Giọng nói và ngữ điệu không ăn nhập với tâm lý nhân vật, chẳng giống thực tế một chút nào. Khi bà già nói thì giọng bao giờ cũng phều phào, cười giống nhau, khóc giống nhau. Nói tóm lại là gây cảm giác nhàm chán cho người xem.