Tuần trước, một số Trojan đã xuất hiện và vượt qua vòng kiểm soát khi lợi dụng công cụ DRM (quản lý bản quyền kỹ thuật số) mà Sony sử dụng. Andrew Yeomans, Phó giám đốc bảo mật thông tin tại ngân hàng đầu tư Dresdner Kleinwort Wasserstein (Đức), cho biết ông sẽ siết chặt quản lý trong công ty: "Tôi sẽ cài thiết lập tự động cho đĩa CD, nhưng không có ý định cấm hoàn toàn quyền sử dụng. Đơn giản chúng tôi chỉ không muốn bất cứ phần mềm nào thâm nhập vào hệ thống nội bộ. Mọi người vẫn được phép dùng CD để chạy một số ứng dụng nhất định".
Richard Starnes, Chủ tịch hiệp hội bảo mật hệ thống thông tin Mỹ (ISSA), cũng tán thành quan điểm cần xây dựng chính sách cụ thể: "Nếu đây chỉ là vấn đề Sony, các công ty sẽ dễ dàng quyết định không cho sử dụng đĩa của hãng này. Nhưng khi họ muốn thắt chặt quy định, sẽ rất khó để phân loại CD nào được phép và CD nào thì không".
Sony khẳng định hãng đã đình chỉ sản xuất CD với công nghệ gây trang cãi này. Tuy nhiên, họ vẫn thiết kế đĩa sử dụng một công nghệ chống sao chép khác.
Trong khi đó, Microsoft sẽ nâng cấp các chương trình bảo mật của hãng vì cho rằng tính năng rootkit trong đĩa CD của Sony sẽ gây nguy hại cho máy tính Windows.
Tập đoàn của Bill Gates dự định cập nhật Windows AntiSpyware (Công cụ chống phần mềm gián điệp), Malicious Software Removal Tool (Công cụ xóa phần mềm nguy hiểm) và hệ thống quét trực tuyến Windows Live Safety Center để dò và loại bỏ chương trình chống sao chép này.
Windows AntiSpyware vẫn đang trong quá trình thử nghiệm nhưng đã được hàng triệu người trên thế giới sử dụng. Windows Malicious Software Removal Tool là công cụ được cập nhật cùng với bản tin bảo mật hàng tháng của Microsoft. Windows Defender, bản update cho Windows AntiSpyware, sẽ được tích hợp trong hệ điều hành Vista năm tới.
T.N. (theo CNet)