Các công ty niêm yết đã và đang công bố báo cáo tài chính soát xét bán niên công ty mẹ và báo cáo tài chính hợp nhất.
Nhiều báo cáo tài chính bán niên sau soát xét đã chuyển từ lãi thành lỗ, như trường hợp Công ty cổ phần xây dựng Sông Đà (SDH) thay vì lãi nhẹ chuyển sang lỗ 16,37 tỷ đồng; Công ty cổ phần tư vấn đầu tư Idico (INC) ghi nhận mức lỗ 439 triệu đồng, thay vì lãi 743 triệu đồng.
Tình trạng chênh lệch kết quả kinh doanh trước và sau kiểm toán cũng xảy ra tại khá nhiều doanh nghiệp như: Tập đoàn Masan (MSN) giảm lợi nhuận 58 tỷ đồng; Công ty cổ phần nhiệt điện Bà Rịa (BTP) giảm lợi nhuận 7 tỷ đồng. Chênh lệch lợi nhuận trước và sau soát xét còn xảy ra với Công ty cổ phần Đông Hải Bến Tre (DHC), Công ty cổ phần cao su Thống Nhất (TNC), Công ty cổ phần xây dựng Vinaconex số 5 (VC5)…
Bên cạnh việc kiểm toán viên bày tỏ ý kiến nghi ngờ về khả năng hoạt động của một loạt doanh nghiệp kinh doanh yếu kém, nhà đầu tư còn được lưu ý một số vấn đề của doanh nghiệp: Công ty cổ phần vận tải biển VIPCO (VIP) với 14 tỷ đồng trích trước lỗ chênh lệch tỷ giá các khoản vay ngoại tệ dài hạn; Công ty cổ phần xuất nhập khẩu Petrolimex (PIT) và Công ty cổ phần Mirae (KMR) chưa trích lập các khoản dự phòng.
(Đầu tư chứng khoán)