Thứ năm, 28/3/2024
Thứ bảy, 28/1/2017, 09:53 (GMT+7)

Nhiều chùa ở Huế quá tải ngày đầu năm

Là vùng đất có số người theo đạo Phật lớn, ngày mùng 1 năm mới hầu hết các gia đình ở Huế lên chùa cầu sức khoẻ, bình an.

Tượng Quan Thế Âm Bồ Tát ở đỉnh đồi ở xã Thủy Bằng (thị xã Hương Thủy) được xem là một trong những điểm linh thiêng nhất.

Lượng người đổ đến quá đông khiến khu vực trước tượng Quan Thế Âm Bồ Tát chật kín, bát cắm hương bốc cháy ngùn ngụt.

Người dân gài hương vào những chai nước đặt trước hương án dẫn đến cảnh chai lọ nằm khắp sân chùa.

Khu vực tiểu cảnh cũng la liệt hương nhang dù nơi đây có biển báo cấm thắp hương.

Mỗi người rời đi để lại vỏ chai lọ khắp sảnh chùa.

Một thiếu nữ Huế thành tâm cầu nguyện.

Một số người dân khác chọn chùa gần thành phố Huế để cầu an. Sau khi xin xăm, người dân ghi ước nguyện năm mới vào mảnh giấy và treo ở cây đào trước sân chùa.

Một phiếu cầu nguyện trong năm mới của một người dân.

Võ Thạnh