Cây long não số 141 có đường kính thân khoảng một mét, cao hơn năm mét, là cây thứ ba bị chết dọc tuyến đường Nguyễn Trường Tộ, phường Vĩnh Ninh. Hai tháng trước, cây có dấu hiệu héo lá, nhân viên cây xanh đã tỉa bớt cành, tìm cách cứu cây song bất thành.
Trước đó, hai cây long não cổ thụ nằm trước nhà lưu niệm cố nhạc sĩ Trịnh Công Sơn bị chết.
![Cây long não cổ thụ trên đường Nguyễn Trường Tộ chết khô hơn một tháng qua. Ảnh: Võ Thạnh](https://vcdn1-vnexpress.vnecdn.net/2023/07/06/1-3101-1688632826.jpg?w=680&h=0&q=100&dpr=1&fit=crop&s=fyZIQ7mY5WxviPGSW6wp6w)
Cây long não cổ thụ trên đường Nguyễn Trường Tộ chết khô hơn một tháng qua. Ảnh: Võ Thạnh
Chị Nguyễn Khoa Thị Tuyết, 35 tuổi, chủ quán cà phê nằm trên đường Nguyễn Trường Tộ, thấy tiếc khi hàng long não cổ thụ được trồng từ thời Pháp chết dần. Mấy năm trước, chim sáo đá thường về làm tổ trong hốc cây, "nhìn rất thích".
"Bây giờ cây chết khô, chắc sẽ lâu lắm mới thấy cảnh chim tìm về làm tổ", chị Tuyết nói và mong muốn trung tâm cây xanh sẽ có biện pháp chăm sóc tốt những cây cổ thụ còn lại.
![Gốc cây có đường kính hơn 1m, hai người ôm không xuể. Ảnh: Võ Thạnh](https://vcdn1-vnexpress.vnecdn.net/2023/07/06/2-5433-1688632826.jpg?w=680&h=0&q=100&dpr=1&fit=crop&s=zI0NqELjmP7x526yxSL3kA)
Gốc cây có đường kính hơn một mét, hai người ôm không xuể. Ảnh: Võ Thạnh
Một số cây long não trồng thời Pháp trên đường Lê Lợi, công viên Tứ Tượng bên bờ sông Hương cũng đang có dấu hiệu héo lá. Để cứu cây, nhân viên cây xanh đã tỉa cành khô, hạ độ cao của thân. Cũng trên đoạn đường này, hai cây long não cổ thụ chết khô đã được chặt hạ, trồng cây mới.
Ông Lê Như Chinh, Giám đốc Trung tâm Công viên cây xanh TP Huế, cho biết trên địa bàn có hơn 50 cây long não cổ thụ trồng từ thời Pháp. Các cây bị chết trên đường Nguyễn Trường Tộ và Lê Lợi do "quá già cỗi, thân mục ruỗng". Những năm qua, các cây cổ thụ này được chăm sóc đặc biệt, tưới nước đầy đủ và có bệ đỡ bằng sắt, tránh nguy cơ đổ.
![Hai ngày long não mới được trồng thay thế hai cây long não cổ thụ chết khô được chặt hạ. Ảnh: Võ Thạnh](https://vcdn1-vnexpress.vnecdn.net/2023/07/06/3-1185-1688632826.jpg?w=680&h=0&q=100&dpr=1&fit=crop&s=a9dIRxb6N0haZlcHdA7Cbg)
Hai cây long não mới được trồng thay thế hai cây cổ thụ chết khô đã được chặt hạ. Ảnh: Võ Thạnh
Huế có hơn 65.000 cây xanh trên đường phố. Tháng 6/2016, Huế là thành phố đầu tiên của Việt Nam được Quỹ Bảo tồn Thiên nhiên thế giới (WWF) vinh danh là "Thành phố xanh quốc gia".
Võ Thạnh