Thứ năm, 22/10/2026
Thứ hai, 9/4/2018, 10:59 (GMT+7)

Nhiều cây gỗ to bị xẻ thịt trong khu bảo tồn ở Quảng Nam

Nằm sâu trong rừng sông Thanh (Quảng Nam), nhiều cây gỗ cổ thụ bị lâm tặc đốn hạ, nham nhở vết cưa.

Khu bảo tồn thiên nhiên sông Thanh (thuộc thôn Pà Xua, xã Tà Bhing, huyện Nam Giang, Quảng Nam) rộng 75.000 ha, với hơn 830 loài thực vật bậc cao sinh sống, trong đó 23 loài đặc hữu của Việt Nam; 49 loài có tên trong Sách Đỏ Việt Nam. Mới đây Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thống nhất chủ trương lập hồ sơ nâng hạng khu bảo tồn thành Vườn quốc gia sông Thanh.

Đầu tháng 4, người dân phản ánh lâm tặc đã đốn hạ nhiều cây to trong khu bảo tồn thiên nhiên sông Thanh. Khu rừng thuộc sự quản lý của Hạt Kiểm lâm rừng đặc dụng sông Thanh.

Từ xã Tà Bhing, đi bộ dọc sông Thanh khoảng 6 giờ là tiếp cận hiện trường phá rừng. Phần lõi thân cây lâm tặc cưa xẻ đưa ra khỏi rừng, để lại phần ngoài nằm ngổn ngang.

Sau khi được xẻ thành phách, lâm tặc đưa gỗ xuống sông Thanh kết bè vận chuyển. 

Một cây gỗ đường kính hơn một mét được cưa thành khúc.

Cây gỗ cao hơn 30 m bị đốn hạ, cắt thành từng khúc dài trên 3 m.

Cây gỗ nằm bên bờ sông Thanh có vết cưa, lớp mùn cưa còn mới.

Ông Đinh Văn Hồng - Giám đốc Ban quản lý khu bảo tồn thiên nhiên sông Thanh kiêm Hạt trưởng Hạt Kiểm lâm rừng đặc dụng sông Thanh cho biết, tổ công tác của đơn vị đang kiểm tra hiện trường, xác định vị trí rừng bị phá. 

“Thời gian qua, chúng tôi đi kiểm tra rừng thường xuyên. Lực lượng kiểm lâm làm việc rất quyết liệt với một tổ chốt chặn ở bến Giằng, huyện Nam Giang. Việc vận chuyển lâm sản trên sông này gần như chấm dứt”, ông Hồng nói.

Tại Quảng Nam, trong tháng 3 nhà chức trách phát hiện ba vụ phá rừng khiến hàng trăm cây gỗ bị đốn hạ. Trong đó, lâm tặc chặt phá 33 cây gỗ lim xanh thuộc tiểu khu 335, rừng phòng hộ Nam Sông Bung (xã Chà Val, huyện Nam Giang) tổng cộng hơn 223 m3.

Đắc Thành - Lê Thanh

Chọn VnExpress làm nguồn ưu tiên trên Google Search

  • Bước 1: Bấm vào nút ‘Thêm VnExpress trên Google’, hoặc truy cập đường dẫn https://www.google.com/preferences/source? q=vnexpress.net.
  • Bước 2: Tại trang web vừa mở, bấm vào ô vuông nằm bên phải VnExpress để chọn làm nguồn tìm kiếm ưu tiên.

Khi ô vuông chuyển thành dấu tích xanh là hoàn thành, bạn đọc có thể đóng trang web trên.

Các nguồn được ưu tiên

Khi nhìn thấy dấu tích xanh bên cạnh VnExpress là đã hoàn thành.