Số cây gỗ bị chặt hạ nằm trong rừng phòng hộ xã Trà Giác và Trà Tân, khu vực do Ban quản lý rừng phòng hộ huyện Bắc Trà My quản lý. Hiện nhiều cây gỗ đã bị cưa xẻ thành phách nằm ngổn ngang bên bờ sông, chưa kịp vận chuyển khỏi rừng.
Theo quan sát, đường kính mỗi cây gỗ từ 60 cm đến 1,5 m; có nhiều cây vừa bị đốn hạ, phân khúc dài hơn 3 m, vết nhựa đang chảy ra.
Kiểm tra hiện trường, Chi cục Kiểm lâm tỉnh Quảng Nam xác định có 15 cây gỗ ở tiểu khu 809 và tiểu khu 810 (xã Trà Giác) và một cây thuộc tiểu khu 756 (xã Trà Tân) đã bị chặt hạ. Trong đó có 13 cây gỗ xoan đào thuộc nhóm VI; một cây chò nhóm VI; một cây chuồn nhóm II và một cây gõ nhóm IIA. Tổng số gỗ này hơn 41 m3, tại hiện trường còn lại hơn 26 m3.
Đại diện Sở Nông nghiệp và phát triển Nông thôn Quảng Nam cho rằng, hạt kiểm lâm huyện Bắc Trà My chưa triển khai quyết liệt các giải pháp bảo vệ, khiến rừng phòng hộ bị phá. "Chúng tôi đã chỉ đạo cơ quan chức năng làm rõ, xử lý theo quy định", vị này nói.
Tại huyện Bắc Trà My, trong năm 2019 xảy ra nhiều vụ phá rừng. Cuối tháng 3, ở xã Trà Bui, lâm tặc dùng cưa máy vào rừng phòng hộ Sông Tranh chặt hạ 20 cây gỗ. Trong đó có hai cây gỗ chò, còn lại là gỗ chuồn với khối lượng hơn 17 m3.
Đầu tháng 8, 18 cây gỗ rừng tự nhiên thuộc khoảnh 5, Tiểu khu 781 (thôn 1, xã Trà Kót) bị chặt hạ. Cuối tháng 8, 10 cây gỗ lớn trong rừng tự nhiên xã Trà Nú cũng bị khai thác trái phép. Cuối tháng 11, hàng chục cây gỗ trong rừng phòng hộ ở xã Trà Giá bị chặt hạ trong thời gian dài song đơn vị quản lý không biết.