Vụ sạt lở dãy nhà cặp lộ Vòng Cung, kéo dài hơn 50 m, ăn sâu vào đất liền 5 m, tại xã Mỹ Khánh, huyện Phong Điền, sáng 8/5.

Hiện trường vụ sạt lở 7 căn nhà xuống sông Cần Thơ, ngày 8/5. Ảnh: An Bình
Bà Đỗ Thị Hồng (57 tuổi) kể khoảng 2h, cả nhà đang ngủ bị đánh thức bởi nhiều tiếng kêu răng rắc ngoài cửa, nền nhà rung mạnh, tường nứt toác. "Mọi người hô hoán, bỏ chạy ra khỏi nhà. Trong ít phút, căn nhà phía sau đổ sụp xuống sông cùng nhiều tài sản, quần áo, vật dụng", bà Hồng nói.
Cùng lúc các căn nhà lân cận cũng rơi vào cảnh tương tự. Nhiều người dân chỉ kịp chạy ra ngoài thoát thân. Theo ông Nguyễn Trường Ca, Chủ tịch UBND xã Mỹ Khánh, vụ sạt lở làm trôi 7 căn nhà. Khu vực xảy ra sự cố nằm trong dự án kè sông Cần Thơ, đoạn tử cầu Cái Răng – đến xã Mỹ Khánh. Hiện, dự án đã bồi thường, 10 ngày nữa người dân sẽ bốc thăm, nhận nền tái định cư.
Chủ tịch UBND huyện Phong Điền Nguyễn Trung Nghĩa cho biết trước mắt địa phương di dời tài sản và sơ tán dân đến nơi an toàn, sau đó sẽ hỗ trợ các hộ bị thiệt hại.
Tình trạng xói mòn bờ sông khá phổ biến ở Đồng bằng sông Cửu Long rộng 39.734 km2, chiếm 12% diện tích cả nước. Từ năm 1992, sạt lở ngày càng gia tăng, mỗi năm khu vực này mất 300-600 ha đất. Một trong những nguyên nhân dẫn tới sạt lở do khai thác cát quá mức làm dòng chảy của sông thay đổi.
An Bình