Việc này xuất phát từ “chủ trương” chạy theo thành tích của lãnh đạo Sở Giáo dục - đào tạo Bạc Liêu, đồng thời có dấu hiệu tư lợi cá nhân.
Theo Cơ quan điều tra Bộ Công an, kiểm tra 7.000 hồ sơ kỳ thi tốt nghiệp THPT, bổ túc THPT năm học 2006 (đã niêm phong trước đó) chỉ có khoảng 70% thí sinh đạt tiêu chuẩn tốt nghiệp. Tuy nhiên, sau khi có “chủ trương” nâng điểm thì tỷ lệ tốt nghiệp đạt 79%.
Lợi dụng “chủ trương” nâng tỷ lệ thí sinh tốt nghiệp, một số cán bộ trong ngành giáo dục Bạc Liêu đã tranh thủ cơ hội chạy điểm cho nhiều thí sinh để tư lợi cá nhân. Trong số đó có Nguyễn Quốc Nghiêm (đã bị bắt, nguyên giáo viên trường THPT Lê Văn Đẩu, huyện Vĩnh Lợi). Theo kết quả xác minh, Nghiêm móc nối với một số cán bộ trong ngành giáo dục đứng ra thu tiền của nhiều phụ huynh với giá 8 triệu đồng/thí sinh để chạy điểm cho kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông.
Cơ quan điều tra Bộ Công an và Công an tỉnh Bạc Liêu đang củng cố hồ sơ, xem xét trách nhiệm của một số lãnh đạo, cán bộ Sở Giáo dục - đào tạo, Hội đồng thi và hội đồng chấm thi để xử lý.
Theo Văn phòng Cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an (phía Nam), sau khi vụ án được khởi tố, cơ quan điều tra đã có văn bản gửi Bộ trưởng Giáo dục Đào tạo Nguyễn Thiện Nhân đề nghị “cử cán bộ có thẩm quyền phối hợp với cơ quan điều tra kiểm tra lại toàn bộ kết quả chấm thi thực tế, cũng như việc thực hiện quy chế chấm thi của Sở Giáo dục Đào tạo tỉnh Bạc Liêu”. Tuy nhiên, hơn 2 tháng nay, Bộ vẫn chưa cử cán bộ hợp tác với cơ quan điều tra.
Ở một diễn biến khác, cơ quan điều tra vừa khởi tố, bắt giam Nguyễn Hoàng Huy (cán bộ Sở Giáo dục - Đào tạo tỉnh Bạc Liêu), vì lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ. Là cán bộ nghiệp vụ chuyên trách mảng nhập liệu của Sở, Huy đã có hành vi sửa điểm, móc nối các đối tượng khác để chạy điểm, tư túi cá nhân.
(Theo Tuổi Trẻ)