Bệnh nhân, quê thị xã Ninh Hòa, được người nhà đưa đến Bệnh viện đa khoa Khánh Hòa, hôm 7/7 với hai bàn chân sưng tấy, thâm đen. Trong đó, nhiễm trùng từ bàn chân phải lên đến háng, sức khỏe yếu ớt.
Theo người nhà, bà tiền sử bệnh tiểu đường. Hơn chục ngày trước, hai chân bị vết thương, sưng tấy, bà không vào viện điều trị mà tự đắp đắp lá cây, bệnh trở nặng và nhập viện muộn, nguy cơ tử vong.
Nữ bệnh nhân được chẩn đoán nhiễm trùng nhiễm độc do vi khuẩn kỵ khí hoại thư sinh hơi trên vết thương. Hôm qua, các bác sĩ đã nhanh chóng cấp cứu hồi sức tích cực, mổ cắt lọc hoại tử ở chân phải của bà.
Sau mổ, bệnh nhân diễn biến nặng, hôn mê sâu, thở máy. Đến sáng nay, sức khỏe yếu và không có khả năng phục hồi, bác sĩ Phạm Đình Thành, Trưởng khoa Ngoại Chấn thương Chỉnh hình Tổng quát, cho biết.
Bệnh nhân, 48 tuổi, đang điều trị tại bệnh viện sau khi đắp thuốc lá cây lên vết thương. Ảnh: Xuân Ngọc.
Tương tự, một bệnh nhân nữ, 48 tuổi, ở TP Nha Trang, cũng đang điều trị tại khoa ngoại chấn thương chỉnh hình, do đắp lá cây lên vết thương, gây nhiễm trùng.
Trước đó, tối 25/6, bà gặp tai nạn, chấn thương gối chân trái và tay phải, không điều trị mà dùng lá thuốc đắp. Sau đó, đầu gối và tay sưng tấy, đau tức, nổi mụn nước to và đi lại khó khăn, phải chống nạng.
Đến ngày thứ 7, không chịu được nữa, người bệnh phải nhập viện. Bệnh nhân đang được điều trị, chờ mổ để cắt lọc, tháo dịch mủ tại vết thương ở gối trái.
Từ đầu năm đến nay, Bệnh viện đa khoa Khánh Hòa ghi nhận hơn 20 trường hợp bị biến chứng do đắp thuốc lá cây. Bệnh nhân thường tự đắp thuốc lá cây lên vết thương, tới lúc bệnh nặng mới nhập viện.
Bác sĩ Thành khuyến cáo khi bị chấn thương cần đến bệnh viện khám để được bác sĩ tư vấn phương pháp điều trị. Không nên tự ý đắp lá, thuốc nam, bệnh không hết mà còn để lại những hậu quả nặng nề, dẫn đến việc điều trị khó khăn hơn.
Xuân Ngọc