Nhảy minh họa chia làm hai loại. Những bài hát sôi động sẽ là điệu rap, rock, còn những bài hát trữ tình sẽ là điệu múa thướt tha... Hiện nay, cả trong Nam lẫn ngoài Bắc đã hình thành các nhóm nhảy, vũ đoàn như ABC, Lido, New Century... Sân khấu phía Nam ưa dùng kiểu hát - nhảy, còn phía Bắc lại chuộng kiểu nhẹ nhàng hát - múa. Khán giả thường xuyên nhìn thấy hình ảnh của ca sĩ Đan Trường, Lam Trường, Phương Thanh, Minh Thuận, Cẩm Ly... được bao bọc giữa đám đông vũ công với các điệu nhảy cuồng nhiệt.
Có ca sĩ đang hát bài Chảy đi sông ơi, bỗng thấy xuất hiện một cô gái cầm mái chèo đi lại trên sân khấu. Bài hát vô hình chung sẽ trở thành minh họa cho phần múa, những câu chữ trong bài được thể hiện bằng động tác chèo thuyền. Một nhạc sĩ nhận xét: "Có những ca khúc gợi sự liên tưởng, khán giả đang phiêu du trong điệu nhạc thì những động tác múa may đập vào mắt, chặn đứng cảm xúc. Đó là sự minh họa vô lối, phản cảm đến độ dị ứng". Bên cạnh đó là sự xuất hiện kiểu "rập khuôn". Bài hát về sự chia ly, trên sân khấu sẽ xuất hiện một đôi trai gái diễn những cảnh đau khổ, giằng xé, buồn bã. Còn ca khúc ca ngợi tình yêu lên ngôi thì đôi trai gái diễn tả bằng những động tác bê đỡ. Những cảnh minh họa do các nghệ sĩ múa chuyên nghiệp đảm nhận, tuỳ theo thù lao nhận được mà đầu tư ít hay nhiều. Nhà tổ chức trả giá cao thì mời biên đạo múa, còn không là tự biên tự diễn.
Nhảy, múa phụ họa cho hát rất có ý nghĩa khi mang lại diện mạo khác lạ cho sân khấu ca nhạc luôn cần sự đổi mới. Các ca sĩ, nhóm nhạc thể hiện bài hát cùng với một vài động tác minh họa khiến sân khấu trở nên bớt trống trải, đôi khi gây hưng phấn cho khán giả. Nhưng lạm dụng quá đà và không đúng chỗ sẽ làm hỏng bài hát và trở thành một hội chứng trong làng ca nhạc Việt Nam.
(Theo Văn Hoá, 7/4)