
Chánh văn phòng Nội các Nhật Bản Yoshihide Suga. Ảnh: Ashahi.
WikiLeaks hôm 31/7 cho biết Cơ quan An ninh Quốc gia Mỹ (NSA) đã theo dõi chính phủ và một số công ty lớn của Nhật Bản. Hoạt động nghe lén bắt đầu từ khoảng tháng 9/2006 đến tháng 9/2007, trong nhiệm kỳ đầu của Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe.
"Tôi sẽ không bình luận. Nếu thực sự có nghe lén thì đây sẽ là một điều cực kỳ đáng tiếc bởi chúng ta là đồng minh", AFP dẫn lời Chánh văn phòng Nội các Nhật Bản Yoshihide Suga hôm nay phát biểu trong cuộc họp báo định kỳ. Tokyo và Washington đang cùng kiểm tra thông tin WikiLeaks tiết lộ.
"Chúng tôi đã đề nghị giám đốc tình báo Clapper xác nhận", ông Suga nói, nhắc đến Giám đốc Tình báo Quốc gia Mỹ James Clapper.
Hoạt động nghe lén dường như không nhằm trực tiếp vào Thủ tướng Abe nhưng có liên quan đến nhiều chính trị gia cấp cao như Bộ trưởng Thương mại Yoichi Miyazawa, thống đốc Ngân hàng Trung ương Nhật Bản Haruhiko Kuroda, theo WikiLeaks.
Hãng tin Kyodo dẫn nguồn tin giấu tên cho biết chính phủ Nhật Bản sẽ trao công hàm phản đối Mỹ nếu những gì WikiLeaks công bố là đúng.
Washington bị cáo buộc nghe lén Tokyo trong bối cảnh Thủ tướng Abe đang tìm cách mở rộng vai trò của quân đội Nhật Bản, động thái được Mỹ hoan nghênh nhưng bị người dân trong nước ủng hộ.
Nhật Bản là một trong những đồng minh quan trọng của Mỹ ở khu vực châu Á - Thái Bình Dương, hai nước thường xuyên tham vấn lẫn nhau về quốc phòng, kinh tế và thương mại.
Như Tâm