![Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản Gen Nakataki. Ảnh: Reuters.](https://vcdn1-vnexpress.vnecdn.net/2016/04/26/download-1-7757-1461647129.jpg?w=680&h=0&q=100&dpr=1&fit=crop&s=Rp5565wb9M2JhvJ9sm4RtA)
Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản Gen Nakataki. Ảnh: Reuters.
"Quyết định trên là vô cùng đáng tiếc", Reuters dẫn lời Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản Gen Nakataki nói. "Chúng tôi sẽ đề nghị Australia giải thích tại sao họ không chọn chúng tôi".
Thủ tướng Australia Malcolm Turnbull hôm nay tuyên bố công ty đóng tàu DCNS của Pháp đã chiến thắng hợp đồng đóng 12 tàu ngầm cho nước này, trị giá 40 tỷ USD. Hai đối thủ khác cạnh tranh với DCNS là chi nhánh tại Australia của công ty đóng tàu Đức ThyssenKrupp Marine Systems và công ty Mitsubishi Heavy Industries đến từ Nhật Bản.
DCNS giới thiệu tàu ngầm 5.000 tấn phiên bản sử dụng động cơ diesel-điện của tàu ngầm hạt nhân lớp Barracuda với trợ giá tốt. Nhật Bản đưa ra phiên bản tàu ngầm 4.000 tấn lớp Soryu còn Đức giới thiệu tàu ngầm 2.000 tấn loại Type 214.
Giới chức Australia đã thông báo với Nhật Bản về lựa chọn, giải thích rằng thiết kế mà Pháp đề xuất phù hợp với nhu cầu hơn, ông Nakatani cho biết.
Một nguyên nhân có thể nữa là nếu Australia ký hợp đồng với Nhật Bản, nó sẽ tăng cường mối quan hệ giữa hai đồng minh chiến lược của Mỹ tại châu Á - Thái Bình Dương nhưng có thể làm mất lòng Trung Quốc, đối tác thương mại hàng đầu của Australia.
Dưới thời thủ tướng Australia Tony Abbott, Nhật Bản là bên dẫn đầu trong cuộc đua giành hợp đồng đóng tàu ngầm. Tuy nhiên, Nhật Bản nhanh chóng mất đi lợi thế này sau khi ông Abbott bị mất vị trí lãnh đạo trong một cuộc bỏ phiếu nội bộ đảng và ông Turnbull lên làm thủ tướng.
Như Tâm