![]() |
Một công nhân Nhật Bản bị sa thải hồi cuối năm ngoái. Ảnh: ikjeld.com |
1,8 tỷ USD là mức thâm hụt mậu dịch lớn nhất từ trước tới nay tại Nhật Bản. Trong khi đó, dòng vốn Nhật Bản đầu tư ra nước ngoài không còn sinh lời như trước.
Tháng 9/2008, người Nhật chứng kiến suy thoái bao phủ nước Mỹ và nghĩ rằng đó chỉ là cơn bão xa xôi bên kia bờ Thái Bình Dương. Tuy nhiên, không lâu sau, nước này nhanh chóng nhận ra không những họ bị ảnh hưởng mà còn ảnh hưởng trực tiếp, nhất là các tập đoàn lớn. Tuy đến Nhật Bản muộn hơn các nước khác nhưng suy thoái đã nhanh chóng gây ra nhiều tổn thất.
Các dự án tại nước ngoài, vốn là mỏ lợi nhuận cho các công ty Nhật Bản khai thác, nay đã cạn kiệt. Đồng yen vẫn giữ giá cao khiến cho xuất khẩu bị kìm hãm. Các nhà sản xuất ôtô như Toyota, Nissan, và Honda đều bị tác động mạnh. Những công ty sản xuất đồ điện tử như Canon, Sony, Toshiba cũng không thoát khỏi tình cảnh tương tự.
Kinh doanh suy giảm, thất nghiệp tăng cao, cả thị trường chứng khoán lẫn lòng tin của dân chúng đều ở mức thấp đáng lo ngại. Sự kiện Bộ trưởng Tài chính Nhật Bản Shoichi Nakagawa từ chức tháng vừa rồi do ông có dấu hiệu say xỉn tại cuộc họp G20, chỉ càng tô đậm thêm tình cảnh bi đát tại nước này.
Sức tiêu thụ trong nước đang trên đà đi xuống. Từ lâu Nhật Bản nổi tiếng là một đất nước thắt lưng buộc bụng, nay lại càng không sẵn sàng mở hầu bao. Những nhãn hiệu thời trang xa hoa dành cho giới nhà giàu Nhật như Louis Vuitton, Tiffany, Gucci nay không bán được cho ai. Mối họa thất nghiệp đang đe dọa mỗi người dân Nhật, chế độ việc làm suốt đời đã không còn tồn tại từ thập kỷ 60. Tuy nhiên, việc chi tiêu tằn tiện này lại tác động ngược lại nền kinh tế, và sau đó lại gây áp lực lên chính người dân.
Thanh Bình (theo Reuters)