![]() |
|
Cá voi minke. |
Tháng 10 tới, Nhật Bản, một trong hai nước săn cá voi lớn trên thế giới, sẽ phóng một vệ tinh để theo dõi đường di cư của cá voi minke. Trên danh nghĩa, hiện gần 500 con bị Nhật đánh bắt mỗi năm là để nghiên cứu khoa học. Nhưng người ta cho rằng đó chẳng qua là săn bắt thương mại trá hình.
Vệ tinh này sẽ thu thập dữ liệu từ những thẻ điện có kích cỡ bằng quả dừa, được gắn trên lưng cá voi. Kết hợp với thông tin do hệ thống định vị toàn cầu cung cấp, các tấm thẻ này sẽ cho biết lộ trình di cư cũng như dữ liệu về độ bơi sâu hay tần số nổi lên của cá.
Công nghệ quan trắc bằng vệ tinh từ lâu đã được các nhà khoa học trên khắp thế giới sử dụng để nghiên cứu những mô hình di cư của cá voi. Nhưng một số nhà phê bình sợ rằng, chức năng chính của vệ tinh Nhật Bản là cung cấp thông tin chi tiết cho các đoàn tàu đánh cá của nước này.
Trung bình mỗi năm, Nhật Bản giết khoảng 400 cá voi minke, 50 cá voi Bryde và khoảng 10 cá lưng gù. Trong đó, cá voi minke tuy là loại nhỏ nhất trong các loài cá voi khổng lồ, nhưng cũng có thể dài tới 10 mét. Hoạt động đánh bắt này lấy danh nghĩa là nghiên cứu khoa học, mà theo quy định của Hiệp hội Cá voi Quốc tế (IWC), là được phép. Tuy nhiên, Nhật Bản đã lộ rõ mong muốn khôi phục việc đánh bắt trên quy mô thương mại, vốn bị IWC cấm từ năm 1986.
Năm ngoái, Tổng giám đốc Viện Nghiên cứu Cá voi tại Tokyo, Tiến sĩ Seiji Ohsumi, cho biết: “Theo tính toán của chúng tôi, mỗi năm có thể đánh bắt khoảng 2.000 cá voi minke ở phía nam Thái Bình Dương, trong vòng 100 năm mà không gây ảnh hưởng đến quần thể của chúng”. Nhưng IWC lại nói rằng họ không biết chính xác số lượng cá voi minke ở vùng biển đó.
Một quốc gia khác cũng đánh bắt cá voi với số lượng lớn là Nauy. Quốc gia này phản đối lệnh cấm của IWC, vì thế, họ không bị các quy định của tổ chức này chi phối. Một số dân tộc ở Bắc Cực và Caribbé cũng được phép tiếp tục đánh bắt cá voi theo kiểu truyền thống, nhằm đảm bảo sự sống của họ.
B.H. (theo NewSci)
