![]() |
Cuộc diễn tập bắn đạn thật thường niên diễn ra tại trường bắn Higashi-Fuji, tỉnh Shizuoka, ngay chân núi Phú Sĩ nổi tiếng, phía tây nam Tokyo. Ảnh: Rex Features |
![]() |
2.400 binh sĩ, 80 xe tăng và xe bọc thép, 80 đơn vị pháo binh, 30 máy bay và 600 xe quân sự khác đã tham gia vào cuộc diễn tập. Trong hình, các binh sĩ đang chuẩn bị leo lên trực thăng Chinook bằng dây thừng. Ảnh: Rex Features |
![]() |
Trong quá trình diễn tập, lực lượng bộ binh bắn vào các mục tiêu định sẵn, trong khi lực lượng pháo binh sử dụng pháo tự hành, máy bay trực thăng Apache và nhiều xe tăng thế hệ mới khai hỏa vào khu vực sườn núi cách đó khoảng 3 km. Trong hình, một binh sĩ của Lực lượng Phòng vệ bắn ra quả rocket chống tăng băng tên lửa vác vai trong cuộc diễn tập. Ảnh: AP |
![]() |
Các binh sĩ đổ bộ từ một chiếc trực thăng UH-60JA. Ảnh: AP |
![]() |
Tên lửa đối đất được phóng ra gần một xe tăng đang di chuyển. Trong đợt diễn tập này, Lực lượng phòng vệ Nhật Bản đã ra mắt một số xe tăng thế hệ 10, thay thế cho những xe tăng thế hệ cũ được sử dụng trong hơn hai thập kỷ qua. Những xe tăng thế hệ mới có thể tấn công những mục tiêu cách xa khoảng một km. Ảnh: AP |
![]() |
Cuộc diễn tập bắn đạn thật thường niên được tổ chức lần đầu vào năm 1961. Ảnh: AFP |
![]() |
Cuộc diễn tập được tổ chức công khai và ước tính khoảng 20.000 người đã theo dõi. Lực lượng Phòng vệ tin rằng những cuộc diễn tập mở sẽ giúp tăng cường sự hiểu biết và niềm tin của người dân Nhật Bản. Ảnh: AFP |
![]() |
Xe bọc thép của Lực lượng Phòng vệ nã súng sáng chói trong đêm. Các nhà phân tích cho rằng Nhật Bản muốn chứng minh khả năng quân sự, trong bối cảnh sự ủng hộ trong nước dành cho chính phủ bị giảm sút, và Tokyo đang có tranh chấp biển đảo với Hàn Quốc và Trung Quốc. Ảnh: Telegraph |
Anh Ngọc