Bộ Môi trường Nhật Bản ngày 21/2 đề xuất sửa đổi luật bảo vệ và quản lý động vật hoang dã, cho phép "bắn hạ khẩn cấp" gấu hoang sau khi nhận được nhiều khiếu nại rằng thợ săn không thể ngăn gấu xâm nhập khu dân cư do các quy định hành chính.
Cơ quan này dự kiến trình dự luật sửa đổi lên quốc hội trong vài tháng tới và áp dụng trước mùa thu, thời điểm gấu mò vào đô thị nhiều nhất. Nhật Bản ghi nhận 219 người bị gấu tấn công từ tháng 4/2023 đến tháng 4/2024, trong đó 6 trường hợp tử vong, mức cao nhất từ khi chính quyền bắt đầu thống kê gần 20 năm trước.
Gấu nâu đi lại trên con đường ở thị trấn Shari, Hokkaido, vào tháng 9/2023. Ảnh: AFP
Biến đổi khí hậu ảnh hưởng tới nguồn thức ăn của gấu cũng như thời gian ngủ đông của chúng, song song với việc các khu dân cư hoang vắng do suy giảm dân số vì xã hội già hóa, khiến gấu thường xuyên mò vào đô thị hơn.
Luật pháp Nhật Bản hiện cấm bắn động vật hoang dã như gấu hoặc lợn rừng ở khu dân cư. Kể cả khi gấu xuất hiện trong khu vực đông dân, thợ săn cũng không được phép bắn nếu không được cảnh sát cho phép. Cảnh sát cũng chỉ được phép nổ súng trong tình huống cực kỳ nguy cấp, như một người sắp bị gấu tấn công.
Một con gấu từng xông vào một siêu thị ở miền bắc Nhật Bản trong hai ngày, làm một người đàn ông 47 tuổi bị thương, phá quầy thịt trước khi bị dụ ra ngoài bằng đồ ăn tẩm mật ong vào tháng 12/2024.
Hồng Hạnh (Theo AFP)