Dự kiến đến tháng 3 năm sau, tổng mức tiêu thụ máy ảnh số của các nhà sản xuất này trên toàn cầu sẽ là 76,5 triệu máy. Kết thúc tháng 3 năm nay, 8 công ty đã bán 64,94 triệu sản phẩm, tăng 13% so với cùng kỳ năm ngoái, Nihon Keizai Shimbun cho biết
Nhu cầu nội địa với máy ảnh số vẫn đang chững lại do thị trường bị bão hòa. Nhưng nhu cầu thay thế sẽ được kích thích bởi việc giới thiệu những cải tiến và chức năng mới, ví dụ như công nghệ chống mờ. Các công ty này cùng hy vọng vào sự tăng trưởng doanh số tại Trung Quốc và những thị trường mới nổi trong năm tới.
Những model mới giúp Panasonic tăng trưởng vượt bậc (Letgodigital)
Trong năm tài khóa vừa rồi Canon đã tăng trưởng 14%, đạt mức 19,2 triệu máy ảnh số và dẫn đầu thị phần toàn cầu. Hãng cũng mong đợi doanh số những model ống kính rời sẽ tăng trưởng 10% hay 2,2 triệu máy.
Với động thái tương tự, công ty Sony cũng sẽ tung ra những model ống kính rời trong mùa hè này.
Matsushita Electric là một trong những nhà sản xuất đầu tiên đã giới thiệu tính năng chống mờ trên máy ảnh số. Kể từ năm 2004, khi mà hãng này đạt sản lượng 1,86 triệu máy, doanh số đã tăng trưởng gấp đôi hàng năm.
Trong khi đó Konica Minolta gần đây đã rút lui khỏi thị trường máy ảnh số.
Tờ báo này cũng cho biết Casio, công ty tiên phong đưa ra những model siêu mỏng và tiết kiệm năng lượng, đặt mục tiêu tăng trưởng 30% trong năm tài chính này.
Bảo Trung (theo Forbes)