Từ khi đi vào vận hành từ tháng 2/2009 đến nay, nhà máy lọc dầu Dung Quất đã nhập tổng cộng 300 lô dầu thô trong nước và nước ngoài với tổng khối lượng gần 24 triệu tấn. Trong đó có hơn 20,5 triệu tấn dầu thô nhập từ mỏ Bạch Hổ (Bà Rịa Vũng Tàu) và một số mỏ khác ở Việt Nam. Số còn lại gần 3,4 triệu tấn nhập khẩu từ nước ngoài (chủ yếu là ở Brunei, Malaysia).
![14-6-Nhap-dau-tho-1371176427_500x0.jpg](https://vcdn1-kinhdoanh.vnecdn.net/2013/06/14/14-6-Nhap-dau-tho-1371176427.jpg?w=680&h=0&q=100&dpr=1&fit=crop&s=TAqqSuBrqopaPtt2jfe64w)
Trao đổi với VnExpress.net sáng 14/6, ông Nguyễn Hoài Giang, Chủ tịch HĐQT công ty TNHH lọc-hóa dầu Bình Sơn cho biết, hiện tại công ty đã pha trộn dầu thô nước ngoài thay thế dầu thô Bạch Hổ đạt tỷ lệ từ 20 đến 25%. "Thời gian tới, chúng tôi tiếp tục tìm kiếm nguồn dầu thô ở các nước Azebaijan, Nga, các nước Tây Phi... nhằm đa dạng hóa nguồn dầu thô thay thế dần nguồn dầu thô Bạch Hổ đang ngày càng suy giảm để nâng cao tối đa hiệu quả, hiệu suất nhà máy", ông Giang nói.
![14-6-Anh-2-Nhap-dau-tho-1371176427_500x0](https://vcdn1-kinhdoanh.vnecdn.net/2013/06/14/14-6-Anh-2-Nhap-dau-tho-1371176427.jpg?w=680&h=0&q=100&dpr=1&fit=crop&s=bnh4rrTIMYlGbiUMzhCa8g)
Liên quan đến dự án nâng cấp, mở rộng nhà máy lọc dầu Dung Quất, ông Giang cho biết thêm, công ty vẫn song song thực hiện 2 phương án: Một là tiếp tục tìm đối tác nước ngoài góp vốn mua cổ phần để dùng vốn "tái đầu tư". Hai là đề xuất Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam giải pháp tự tìm kiếm nguồn tài chính độc lập để đầu tư nâng công suất, mở rộng nhà máy từ 6,5 triệu tấn lên 10 triệu tấn sản phẩm mỗi năm.
Trong 5 tháng đầu năm nay, Công ty TNHH lọc-hóa dầu Bình Sơn đã nhập hơn 3 triệu tấn dầu thô (đạt 51% kế hoạch năm), chế biến, xuất bán ra ngoài thị trường 2,7 triệu tấn sản phẩm các loại đạt tổng doanh thu đạt hơn 60.000 tỷ đồng.
Trí Tín