Vì sao lương, thưởng ngân hàng cao hơn so với ngành khác? Tôi không có khái niệm lương cao, mà chỉ là xứng đáng hay không xứng đáng.
Tôi học ngành tài chính và làm ngân hàng vì tôi từng nghe mọi người nói là lương ngân hàng cao. Tuy nhiên, khi tôi đã vào làm rồi thì thực sự tôi không thấy như vậy là cao, thậm chí lương như vậy là chưa xứng đáng với công sức của chúng tôi bỏ ra.
Đối với ngành nghề khác, bạn chỉ cần giỏi nghiệp vụ của ngành nghề đó. Còn ngành ngân hàng mà đặt biệt là làm tín dụng, khách hàng hoạt động trong nhiều lĩnh vực nên bắt buộc bạn phải có một kiến thức nhất định về mọi lĩnh vực. Tôi làm 3 năm nhưng những ngành nghề mà tôi biết được không nhỏ.
Từ những ngành ai cũng biết đến những ngành chỉ có một vài công ty trên thị trường. Lúc đó bạn phải tìm tài liệu, hỏi bạn bè, thậm chí ngồi đồng trước công ty khách hàng vài ngày để theo dõi tình hình kinh doanh. Chưa kể đến việc ngân hàng cứ một năm lại đổi mô hình hoạt động, chúng tôi chưa kịp quen với mô hình này thì đã đổi mô hình mới. Rồi kiến thức chung về luật như luật dân sự, hôn nhân gia đình, đất đai... đều phải nằm lòng.
Nói về giờ giấc làm việc thì có lẽ ai từng làm ngân hàng thì đều hiểu. Tôi nhớ như in hình ảnh ngày Noel: ai cũng tranh thủ về sớm để đi chơi còn nhân viên chúng tôi 7h tối chạy ra ngoài mua bánh mì để ăn tạm.
Hằng ngày nhân viên kế toán phải làm từ 7h sáng đến 7h tối. Nhân viên kho quỹ làm việc từ 6h sáng và không có giờ về cụ thể. Nhân viên tín dụng thì đôi khi đi đòi nợ khách hàng vào buổi tối, khi đi phải dẫn chồng hoặc bạn bè theo để tránh bị hành hung. Làm cả ngày rồi thì tối 6h sẽ học nghiệp vụ. Chủ nhật vô học tiếp cả ngày. Gần đây, vào tầm 3h chiều thì nhân viên nhận được tin nhắn vào lúc 6h chiều sẽ thi nghiệp vụ.
Ngoài ra, điều quan trọng mà tại sao ngành ngân hàng trả lương cao là đó là tiền để chi trả cho sự rủi ro về sau mà nhân viên phải chịu. Nếu khách hàng vay 10 năm thì trách nhiệm của nhân viên 10 năm, mọi phát sinh từ khoản vay sai pháp lý, khách hàng chết hoặc mất tích, thị trường suy giảm làm khách hàng không trả được nợ, chưa kể đến việc tù tội nếu bạn làm sai.
Hệ thống lương cao hay thấp là tùy thuộc vào lợi nhuận mà bạn đem lại cho doanh nghiệp, hoặc khả năng phân tích và đánh giá vượt trội của bạn, hoặc bạn đang làm ở vị trí mà gặp nhiều rủi ro. Và ngành ngân hàng đang là ngành đòi hỏi những nhân lực như vậy.
>> Xem thêm: Hàng loạt ngân hàng cắt thưởng tết
Khanh ntd
Chia sẻ bài viết về công việc, thu nhập của bạn tại đây