Người gửi: Nguyen Cong Bang
Gửi tới: Ban Pháp luật
Tiêu đề: Bộ trưởng Giao thông: Tôi sẵn sàng nhận kỷ luật
Đọc bài Bộ trưởng Giao thông: "Tôi sẵn sàng nhận kỷ luật, qua một số câu trả lời của Bộ trưởng Đào Đình Bình", tôi thấy chưa thuyết phục. Cụ thể:
1/ Bộ trưởng Bình thừa nhận một phần trách nhiệm trước những yếu kém của các tổ chức cơ sở khi không phát hiện những sai phạm của Bùi Tiến Dũng và tiêu cực ở PMU 18. Có nhiều tổ chức lúc thường thì không sao nhưng sau quá trình thanh tra, kiểm tra thì xuất hiện vấn đề. Điều đó nói lên sức chiến đấu của đảng bộ PMU 18, Đảng bộ Bộ GTVT, Ban cán sự đảng Bộ GTVT còn yếu kém.
Với câu tự nhận như thế này thì ông Bộ trưởng nên xin từ chức để người khác có năng lực và trách nhiệm hơn ông đảm đương. Mong ông hãy dũng cảm từ chức vì thấy mình không có khả năng đảm đương việc này.
2/ Trả lời câu hỏi tại sao Bộ trưởng và 4 thứ trưởng lại đang sử dụng ôtô của các ban quản lý dự án, ông Bình cho biết, dự án sử dụng vốn ODA, ôtô được mua cho tư vấn và chủ đầu tư sử dụng. Bộ Giao thông là chủ đầu tư dự án nhóm A. Từ năm 1995 đến nay, nhiều xe lãnh đạo Bộ và văn phòng sử dụng được cung cấp từ các ban quản lý dự án. Đây làm việc làm đúng quy định.
Ông Bộ trưởng nói như thế thì cũng thật quan liêu. Vì ông biết rằng PMU 18 đã được trang bị khoảng 150 xe, như vậy là quá thừa thãi và lãng phí. Mặt khác ông cũng phải hiểu rằng Bộ là cơ quan chủ quản của chủ đầu tư, nên không thể điều xe lên được. Còn Bộ trưởng trả lời Bộ giao thông là chủ đầu tư, thì theo Luật xây dựng đã có hiệu lực từ năm 2003, người đứng đầu của chủ đầu tư phải chịu trách nhiệm hoàn toàn trước pháp luật về mọi mặt đối với dự án đầu tư. Nếu Bộ trưởng chỉ nhận thiếu sót là không hiểu gì về pháp luật cả.