Nghệ sĩ tham gia chương trình này có: Hồ Đắc Thủy Hoằng, Vũ Thanh Hảo, Nguyễn Tuấn Lộc, Nguyễn Tấn Anh, Lê Trí Toàn, Lê Minh Hiền và nghệ sĩ người Pháp, Mathide Chavent. Họ sẽ trình bày những tác phẩm nổi tiếng thuộc trường phái cổ điển của Beethoven, lãng mạn Đông Âu của Dvorak và hiện đại của Prokofiev.
Các nghệ sĩ tham gia chương trình. Ảnh: Minh Nguyễn

Sự kết hợp độc đáo của các nhạc cụ sẽ là điểm nhấn của Chamber Music Concert 2006 trong phần Trio (3 nhạc cụ), Quintet (5 nhạc cụ) và Sixtet (6 nhạc cụ). So với solo và duo, hòa tấu thính phòng đòi hỏi mỗi nghệ sĩ trong nhóm phải có khả năng chuyên môn nhất định, đồng đều, thẩm mỹ âm nhạc tinh tế và sự phối hợp ăn ý trong trình diễn. Những tác phẩm được chọn cho buổi hòa nhạc này vốn ít khi được trình diễn tại TP HCM do độ khó và khả năng quy tụ được các nghệ sĩ có cùng đẳng cấp ngồi chung nhóm, cũng như phải tập luyện mất nhiều thời gian.
Các nghệ sĩ Hồ Đắc Thủy Hoằng, Lê Minh Hiền, Vũ Thanh Hảo từng trình diễn thính phòng thành công với 2 tác phẩm của Mozart và Menselssohn cuối năm 2003. Trước đó nghệ sĩ Hồ Đắc Thủy Hoằng đã trình diễn rất ấn tượng bản Concerto No. cho piano và dàn nhạc giao hưởng, dưới sự chỉ huy của ông Fukumura, nhạc trưởng người Nhật Bản. Gần đây nhất, buổi trình diễn của bà với nghệ sĩ cello nổi tiếng người Đức Nyikos Markus tại Nhạc viện TP HCM đã chinh phục được giới chuyên môn lẫn khán giả thưởng thức.
Vé được bán tại 82 Nguyễn Đình Chiểu, quận 1, TP HCM, với giá 250.000 và 200.000 đồng.
Vài nét về những nghệ sĩ tham gia chương trình: - Hồ Đắc Thủy Hoằng, tốt nghiệp Thạc sĩ chuyên ngành Biểu diễn Piano tại trường Âm nhạc Longy thuộc tiểu bang Massachusetts, Mỹ. Bà từng biểu diễn độc tấu với dàn nhạc New England Philharmonic và dàn nhạc thính phòng Longy tại Massachusetts dưới sự chỉ huy của nhạc trưởng Jeffrey Rink. - Nghệ sĩ Vũ Thanh Hảo, Trưởng khoa đàn dây của Nhạc viện TP HCM, từng tham gia biểu diễn độc tấu cùng Dàn nhạc Giao hưởng TP HCM dưới sự chỉ huy của nhạc trưởng - NSƯT Minh Cầm và nhiều cuộc biểu diễn khác ở Hà Nội và TP HCM . - Nguyễn Tuấn Lộc là giảng viên Nhạc viện TP HCM, cũng là soloist của Nhà hát Giao hưởng và Vũ kịch TP HCM với chuyên môn kèn clarinet, đã tham gia dàn nhạc trẻ Châu Á (Asian Youth Orchestra). - Nguyễn Tấn Anh, nghệ sĩ độc tấu đàn violon-cello, trưởng bè violon-cello của Nhà hát Giao hưởng và Vũ kịch TP HCM, tốt nghiệp loại xuất sắc chuyên ngành Biểu diễn và Giảng dạy Âm nhạc tại Học viện Âm nhạc Gnesin - Moscow. - Lê Trí Toàn, giảng viên violon của Nhạc viện TP HCM, theo học chuyên ngành violon tại Nhạc viện St. Petersburg dưới sự hướng dẫn của Giáo sư Elena Komarova, từng là thành viên của Dàn nhạc Thính phòng Quốc tế Moscow trong những năm 1994-1996. - Nghệ sĩ Lê Minh Hiền, cộng tác viên của Dàn nhạc Nhà hát Giao hưởng và Vũ kịch TP HCM và Dàn nhạc Giao hưởng Nhạc viện TP HCM, đồng thời là thành viên của Dàn nhạc Giao hưởng Asia-Pacific (Thái Lan). Giải nhất Concours Violon “Tài năng trẻ” 1989 ở TP HCM. - Mathilde Chavent, giáo viên âm nhạc tại Ecole Francaise Colette ở TP HCM từ 2005 với văn bằng DUMI (bằng Giáo viên Âm nhạc). Đã hoàn tất học phần Thạc sĩ Âm nhạc tại đại học ở Saint-Etienne, Pháp năm 2002.
Đ.D.