Chủ nhật, 28/4/2024
Thứ hai, 20/1/2020, 13:00 (GMT+7)

Nhan sắc thí sinh Việt thi Hoa hậu Chuyển giới

Bùi Đình Hoài Sa - ứng viên Việt Nam ở Hoa hậu Chuyển giới Quốc tế 2020 - có hình thể chuẩn, gương mặt sắc nét.

Bùi Đình Hoài Sa được công bố là ứng viên Việt tiếp theo của Hoa hậu Chuyển giới Quốc tế - diễn ra tại Thái Lan vào tháng 3. Cô từng đoạt Á quân 2 Miss Tiffany Việt Nam - cuộc thi Hoa hậu Hương Giang mua bản quyền từ Thái.

Cô tên thật là Bùi Văn Sơn, sinh năm 1991 tại An Giang. Thí sinh cao 1,72 m, số đo 87-56-90 cm. Cô thường chọn các trang phục tôn dáng lên sân khấu.

Thí sinh cho biết cô chăm chỉ luyện tập mỗi ngày để có hình thể tốt. Từ bé, Hoài Sa có ước mơ trở thành phụ nữ, thường ăn diện như con gái. Năm 18 tuổi, Hoài Sa rời quê lên TP HCM. Sau đó, cô đăng quang Miss Beauty 2015 - cuộc thi sắc đẹp dành cho người chuyển giới ở Việt Nam lúc đó.

Có vóc dáng mảnh mai, cô được nhiều nhà thiết kế mời làm mẫu ảnh cho bộ sưu tập. 

Hoài Sa mê ca hát. Cô từng thi Vietnam Idol 2015 với ca khúc "One and only" (Adele) và vượt qua vòng loại. Năm 2018, cô thi Giọng hát Việt, lọt vào đội ca sĩ Thu Phương, dừng chân ở vòng Đối đầu. Chất giọng tốt giúp cô được mời tham gia nhiều game show ca hát sau này.

'Summertime sadness' - Hoài Sa
 
 
Tiết mục 'Summertime sadness' (Lana Del Rey) của Hoài Sa tại vòng giấu mặt The Voice 2018. Video: VTV.

Năm 2018, cô thi "Miss Tiffany's Việt Nam" (còn có tên "Chinh phục hoàn mỹ"). Cô cho biết học hỏi ở Hương Giang - Hoa hậu Chuyển giới Quốc tế 2018 - sự tự tin. "Tôi nhìn vào những điểm tốt của mình để bộc lộ, thể hiện những điều mình giỏi nhất, còn những khuyết điểm thì khắc phục từ từ", cô nói.

Thỉnh thoảng, cô thử nghiệm phong cách gợi cảm với áo tắm. Hoài Sa đang tập kỹ năng catwalk, rèn thêm thanh nhạc cho phần thi phụ.

Cô thường chọn trang phục đơn sắc trong các buổi giao lưu, trả lời phỏng vấn. Gần đây, cô được chú ý khi chia sẻ tình cảm đơn phương suốt 5 năm với ca sĩ Trọng Hiếu - quán quân Vietnam Idol 2015. Trọng Hiếu cũng mong muốn tìm hiểu Hoài Sa nhiều hơn với hy vọng một cái kết có hậu. Anh hỗ trợ cô học tiếng Anh trong cuộc thi tới.

Hoài Sa cho biết muốn mang đến cuộc thi thông điệp bảo vệ quyền lợi và sức khỏe cho người chuyển giới từ câu chuyện của bản thân. Khi phẫu thuật chuyển giới, cô đã trải qua vài lần gặp trục trặc đến mức thập tử nhất sinh. "Tôi hy vọng đóng góp tiếng nói nhằm bảo vệ quyền lợi hợp pháp cho cộng đồng của mình", thí sinh cho biết.

Tam Kỳ (ảnh: HS, TĐ)