Thứ năm, 28/3/2024
Thứ hai, 7/2/2022, 11:19 (GMT+7)

Nhan sắc tân hoa hậu Thái Lan

Manita Duangkham Farmer, 24 tuổi, mang hai dòng máu Thái - Mỹ, đăng quang Miss Thailand hôm 6/2.

Manita vượt qua 23 thí sinh trong chung kết cuộc thi, đăng quang nhờ gương mặt, hình thể đẹp, lối ứng xử tự tin. Cô là sinh viên ngành truyền thông, đại học Bangkok.

Khoảnh khắc đăng quang của Hoa hậu Thái Lan 2022
 
 

Khoảnh khắc đăng quang của Hoa hậu Thái Lan 2022. Video: MT

Người đẹp nổi bật từ đầu cuộc thi, được nhiều khán giả yêu thích. Cô đại diện cho tỉnh Phuket.

Manita là người mẫu tự do, có kỹ năng tạo dáng, trình diễn tốt.

Trong phần thi vấn đáp, cô được đặt câu hỏi về cách giảm thiểu việc phụ nữ bị bạo hành trong thời dịch. Manita phản đối những quan niệm truyền thống, khi gia đình giáo dục các bé gái cam chịu, phục tùng chồng. Cô khuyến khích phái đẹp giãi bày vấn đề của bản thân, trở thành người mạnh mẽ trong xã hội.

Tân hoa hậu trở thành đại sứ văn hóa và du lịch Thái Lan trong thời gian đương nhiệm. Cô nói sẽ tận dụng sức mạnh của mạng xã hội để giới thiệu nét đẹp phong cảnh, con người và văn hóa quê hương. Cô hiện có 36.000 người theo dõi trên Instagram.

Cô thường xuyên diện các kiểu trang phục truyền thống của người Thái chụp hình, được fan khen xinh đẹp, ngọt ngào.

Người đẹp chuộng các kiểu váy ôm sát, tôn đường cong.

Cô thường chọn các gam màu nổi như đỏ, hồng, xanh lục, tôn nước da trắng.

Tổ chức Hoa hậu Thái Lan chưa công bố Manita Duangkham Farmer sẽ đại diện đất nước tham gia cuộc thi quốc tế nào. Natthapat Pongpraphan - người tiền nhiệm cô - dự thi Miss International 2022.

Hà Thu (ảnh: Facebook Manita Farmer, MTO)