Ngày 24/10, Tòa Cấp cao tại TP HCM xử phúc thẩm, giữ nguyên mức án 15 năm tù đối với ông Nguyễn Trung Tâm (nguyên Phó phòng Kế hoạch tài chính Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Cà Mau) về tội Nhận hối lộ; nhà thầu xây dựng Lê Thanh Phương 13 năm tù về tội Đưa hối lộ.

Cựu phó phòng Kế hoạch tài chính phủ nhận tội nhân 200 triệu đồng nhưng không được tòa chấp nhận. Ảnh: Phúc Hưng
Cuối năm 2011, một cán bộ tố giác dấu hiệu tiêu cực xảy ra tại Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Cà Mau. Trong đó kèm đĩa ghi âm giọng nói của nhà thầu Phương với nội dung đưa cho ông Tâm 200 triệu đồng và bà Chung Ngọc Nhãn (Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Cà Mau) trên nửa tỷ đồng.
Tháng 4/2012, Công an tỉnh Cà Mau bắt giam ông Phương điều tra hành vi Vu khống vì cho rằng Phương đã nói nhưng không có cơ sở về việc đưa và nhận hối lộ.
Tuy nhiên, một năm sau ông Tâm bị bắt với cáo buộc nhận hối lộ 200 triệu đồng từ nhà thầu. Lúc này Phương bị điều tra tội Đưa hối lộ. Riêng bà Nhãn được xác định là nạn nhân bị vu khống.
Hai năm trước, TAND tỉnh Cà Mau xử sơ thẩm tuyên ông Tâm 17 năm tù, Phương 15 năm tù về tội danh trên.
Hai bị cáo kháng án, tháng 3/2015, TAND Tối cao tại TP HCM hủy toàn bộ bản án sơ thẩm, giao VKSND tỉnh Cà Mau điều tra lại.
Tại phiên tòa hôm nay, cựu phó phòng và nhà thầu Phương đều khẳng định mình bị oan, nhưng không được chấp nhận.
Phúc Hưng