Tuy nhiên, HĐXX sẽ linh động với một số trường hợp có lý do chính đáng và việc vắng mặt của họ không ảnh hưởng đến quá trình xét xử.
Yêu cầu trên được đưa ra chiều qua, khi Tòa phúc thẩm TAND Tối cao tại TP HCM tổ chức buổi họp với các luật sư tham gia tố tụng để phổ biến kế hoạch xét hỏi và nghe ý kiến về việc triệu tập nhân chứng, người có nghĩa vụ quyền lợi liên quan.
Một điểm khác so với phiên sơ thẩm là HĐXX phúc thẩm sẽ để các luật sư và đại diện VKS tranh luận lại ngay khi bào chữa cho mỗi bị cáo, đồng thời sử dụng hệ thống đèn chiếu để chiếu công khai hồ sơ vụ án tại tòa. Vì thời gian xét xử kéo dài (khoảng 2 tháng), nếu không có thời gian tham dự toàn bộ diễn biến phiên xử, các luật sư có thể chỉ cần dự những ngày làm việc liên quan đến thân chủ của mình. Về đề nghị của luật sư được tiếp xúc với bị cáo tại tòa, ông Bùi Ngọc Hòa cho biết họ chỉ được gặp gỡ bị cáo vào đầu giờ buổi sáng.
HĐXX đã triệu tập 68 bị cáo, một số trường hợp không có đơn kháng cáo cũng được mời đến tòa với tư cách người làm chứng như bị cáo Nguyễn Tuấn Hải (Hải "Bánh"), Hồ Việt Sử...
Trong số 51 người bị hại, người liên quan, nhân chứng được triệu tập có Tống Việt Hòa (vụ giết Dung Hà), ông Võ Văn Măng (vụ sát hại cảnh sát Phan Lê Sơn), Triệu Quốc Kế, nguyên thủ trưởng Cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an... Tại phiên sơ thẩm, bị cáo Dương Ngọc Hiệp và Trần Văn Thuyết khai đưa 5.000 USD cho ông Kế để "chạy" cho Năm Cam khỏi trại tập trung cải tạo 1995-1997. Bản án sơ thẩm cũng có kiến nghị làm rõ lời khai này.
Tòa phúc thẩm cũng mời bà Nguyễn Phương Tường Linh (vợ bị cáo Hoàng Linh), Dương Thanh Thủy (vợ bị cáo Võ Quang Thắng), ông Quang Hữu Dũng (nguyên phó phòng cảnh sát hình sự Công an TP HCM), Trần Thanh Tùng (nguyên chánh văn phòng Công an thành phố) cùng ông Thân Thành Huyện và 4 nhà báo đến tòa với tư cách nhân chứng, người liên quan. Họ sẽ giúp HĐXX làm rõ hành vi thiếu trách nhiệm, nhận hối lộ, lạm dụng chức vụ quyền hạn của bị cáo Bùi Quốc Huy (nguyên thứ trưởng Bộ Công an), Dương Minh Ngọc (nguyên trưởng phòng cảnh sát điều tra Công an TP HCM) cùng Võ Quang Thắng (nguyên phóng viên báo Công an TP HCM) và Hoàng Linh (nguyên phóng viên báo Tuổi Trẻ).
Luật sư Phan Trung Hoài (bào chữa cho Nguyễn Mạnh Trung - nguyên phó thủ trưởng Cơ quan cảnh sát điều tra TP HCM) đề nghị HĐXX triệu tập thêm hai người liên quan là bà Lê Thị Xuân Hoa (kiểm sát viên VKSND thành phố) và ông Nguyễn Trung Ngôn (thẩm phán TAND TP HCM) để xét kháng cáo của bị cáo Trung. Luật sư Trương Thị Lan đề nghị triệu tập cha của bị cáo Hồ Thanh Tùng với tư cách nhân chứng. Ông ta đã đưa con trai ra đầu thú, nhưng án sơ thẩm cho rằng việc này do đồng bọn của Tùng sắp xếp... Ông Bùi Ngọc Hòa trả lời luật sư Hoài rằng không chấp nhận việc triệu tập ông Ngôn vì thấy không cần thiết.
(Theo Tuổi Trẻ, Sài Gòn Giải Phóng, Thanh Niên)