![]() |
|
Con bò rừng nhân bản Noah đã chết chỉ 2 ngày sau khi sinh ra. |
Tháng 2/1997, các nhà sinh học thuộc viện Roslin ở Edinburgh (Scotland) công bố sự ra đời của con cừu Dolly, mở ra kỷ nguyên mới cho sinh sản vô tính. Họ lấy nhân (chứa vật liệu di truyền ADN) từ tế bào con cừu trưởng thành đem cấy vào một noãn bào của cừu đã loại bỏ nhân để tạo ra một phôi. Sau đó cấy phôi này vào tử cung của một con cừu cái mang thai và đẻ giùm. Đó là kiểu nhân bản sinh sản.
Với nhân bản điều trị, người ta lấy nhân của một tế bào đã biệt hoá (tế bào da chẳng hạn), cho vào một tế bào trứng đã lấy nhân đi, nuôi phôi này phát triển trong ống nghiệm thành tổ chức tế bào mong muốn (ở đây là tổ chức da). Như vậy có nhiều khả năng nhân bản sẽ đi theo hướng “nhân bản linh kiện” (spare part cloning) với sự ra đời của các “trại nuôi cơ quan” (organ farms) cung cấp các cơ quan cho phẫu thuật ghép.
Theo những thông tin mới nhất, nhân bản điều trị hoặc “nhân bản để cung cấp các bộ phận thay thế” đang dần được chấp nhận tại nhiều nước và người ta hy vọng đến năm 2030, các tạng nguyên vẹn như tim, gan hay chân tay người sẽ được tạo ra trong các phòng thí nghiệm công nghệ cao.
Nhân bản sinh sản, người chồng mới thực sự làm cha
Đây được coi là công nghệ hữu hiệu nhất để giúp các ông chồng vô sinh có con. Những người này không sản xuất được tinh trùng hoặc tinh trùng không đủ chất lượng để làm người vợ thụ thai, dù đã có sự giúp đỡ của kỹ thuật thụ tinh trong ống nghiệm (IVF). Đối với họ, nếu xin con nuôi hoặc xin phôi thụ tinh trong ống nghiệm của cặp vợ chồng khác để người vợ được “mang nặng đẻ đau” thì trong cả hai trường hợp kể trên đều không phải là con (di truyền) của họ. Một cách giải quyết khác là xin tinh trùng của một người đàn ông xa lạ để thụ tinh cho người vợ, trường hợp này người vợ được làm mẹ thật sự của đứa bé được sinh ra nhưng người chồng, xét về mặt di truyền, hoàn toàn là người ngoài cuộc đối với đứa bé.
Cách giải quyết được những người đàn ông vô sinh hưởng ứng nhất là nhân bản vô tính từ tế bào của bản thân họ: đứa con sinh ra 100% là của người cha, mang bộ gene của chính họ (trong khi sinh sản tự nhiên chỉ có 50% là của người cha). Thêm nữa, còn một điều làm các đấng mày râu nặng tư tưởng phụ hệ hoàn toàn yên tâm là cách nhân bản này chắc chắn sẽ đưa lại cho họ cậu con trai nối dõi tông đường.
Về nguyên tắc, cách tiến hành như sau: Tiêm một tế bào lấy từ người chồng vào một noãn bào (trứng) của người vợ đã loại bỏ nhân, tạo sự phát triển thành một phôi trong ống nghiệm, sau đó cấy phôi này vào tử cung người vợ để người vợ có thai và sinh ra một đứa con.
Theo Rudolf Jaenish, Viện Nghiên cứu Y sinh học Whitehead ở Cambridge, dự đoán với 100 phôi nhân bản đầu tiên, phần lớn sẽ bị sẩy, chỉ một số ít được sinh ra nhưng có thể bị các dị tật bẩm sinh ở tim, phổi, hệ thống miễn dịch hay tiểu đường và những khuyết tật khác với tỷ lệ cao hơn hẳn so với sinh sản tự nhiên. Nếu chăm sóc thật cẩn thận, cứ 100 phôi cấy vào tử cung thì có một cái sống được.
Hiện các nhà khoa học trên thế giới đang đẩy mạnh nghiên cứu nhân bản điều trị.
(Theo Tuổi Trẻ)
