![]() |
Bị cáo Yên trước vành móng ngựa Ảnh: Thanh Hải |
Khoảng 21h ngày 17/7/2003, Ngô Thị Mỹ Yên (26 tuổi, ngụ quận 4, TP HCM) đi bộ từ cầu thang dưới đất lên mặt đường Cầu Ông Lãnh. Sau đó, Yên tiếp tục đi bộ băng qua đường trên mặt cầu, nơi có dải phân cách. Lúc này, anh Phạm Văn Vân chạy xe gắn máy lưu thông qua cầu đụng vào người Yên làm cả hai té xuống đường bất tỉnh. Tai nạn đó khiến anh Vân chết trên đường đi cấp cứu vì bị chấn thương sọ não nặng, Yên chỉ bị xây xát nhẹ.
Sau nhiều lần hoãn phiên tòa để điều tra bổ sung, hôm nay, Tòa án nhân dân quận 1, TP HCM đã đưa vụ án Ngô Thị Mỹ Yên phạm tội "cản trở giao thông đường bộ" ra xét xử.
Tại phiên tòa, đại diện Viện kiểm sát khẳng định, lỗi chính gây ra tai nạn là do Yên đi bộ không đúng nơi quy định và băng qua đường nơi có dải phân cách. Tuy nhiên, luật sư bào chữa cho bị cáo Ngô Thị Mỹ Yên lại cho rằng: “Nguyên nhân trực tiếp không phải do bị cáo Yên gây ra mà do lỗi của nạn nhân nhiều hơn vì nạn nhân điều khiển xe trên 50 phân khối nhưng không có bằng lái, đi vào phần đường của xe ôtô và trong người có nồng độ cồn”. Đồng thời luật sư cũng yêu cầu hoãn phiên tòa để kiến nghị Ủy Ban Thường vụ Quốc hội giải thích "những hành vi khác" (được quy định trong Luật giao thông đường bộ) có phải là hành vi “không đi đúng phần đường quy định” hay không? Đồng thời, luật sư cũng yêu cầu chỉ nên xử lý hành chính đối với bị cáo.
Tin liên quan |
> Lần đầu tiên người đi bộ bị khởi tố vì va chạm xe máy > Cản trở giao thông, người đi bộ phải hầu tòa |
Tranh luận lại với ý kiến của luật sư, đại diện Viện kiểm sát nêu: “Phía anh Vân cũng có phần lỗi trong tai nạn này nhưng lỗi chính thuộc về bị cáo Yên. Kết quả giám định kết luận anh Vân có nồng độ cồn trong máu nhưng thấp hơn quy định trong luật giao thông đường bộ hơn nữa hành vi của Yên thuộc hành vi gây nguy hiểm cho những người tham gia giao thông trong luật Giao thông đường bộ”. Do đó, cần phải bị truy cứu trách nhiệm hình sự.
Tại phiên tòa sơ thẩm, Hội đồng xét xử nhận định: “Bị cáo Yên nhận thức rõ việc băng qua đường không đúng phần đường của người đi bộ là trái pháp luật nhưng vẫn vi phạm và gây tai nạn nghiêm trọng nên cần phải xử lý nghiêm để răng đe, giáo dục và phòng ngừa chung"
Với những nhận định trên, Tòa án nhân dân quận 1 đã tuyên phạt Ngô Thị Mỹ Yên 9 tháng cải tạo không giam giữ. Bên cạnh đó, buộc bị cáo phải bồi thường cho gia đình bị hại 7,5 triệu đồng.
T. Hải