Đầu năm 2004, khi Nokia công bố việc liên doanh với Microsoft nhằm mục đích phân phối nhạc và e-mail đến người dùng điện thoại di động tại Triển lãm viễn thông di động 3GMS (Cannes, Pháp) thì ngay lập tức, nhiều chuyên gia cho rằng thời của nhạc số (với định dạng MP3 là chủ lực) trên ĐTDĐ đã tới. Bên cạnh đó, Nokia còn dự định sẽ bàn thảo với Loudeye (công ty đang sở hữu một kho nhạc số lớn) xây dựng thư viện nhạc trực tuyến để các nhà cung cấp dịch vụ ĐTDĐ có thể bán bài hát cho khách hàng.
![]() |
Siemens SL45. |
Còn ở Việt Nam, lần giở "biên niên" ngành ĐTDĐ, có lẽ lần đầu tiên người dùng biết đến một máy cầm tay có khả năng chơi nhạc MP3 là khi Siemens giới thiệu model SL45 với màn hình đơn sắc và khe cắm thẻ nhớ MMC 32 MB vào năm 2002. Bẵng đi một thời gian dài, chức năng nghe nhạc dường như bị lãng quên trên ĐTDĐ để nhường chỗ cho sự lên ngôi và lấn lướt của máy chụp ảnh tích hợp với điện thoại cầm tay. Trong số 74 model ĐTDĐ phổ biến nhất được rao bán vào thời điểm tháng 12/2004 tại VN thì chỉ có 9 mẫu có tính năng nghe nhạc MP3, trong khi có tới 42 máy được tích hợp digital camera.
Trên thực tế, SL45 nói riêng và các loại máy ĐTDĐ có thể chơi nhạc MP3 khi ra đời đã không được người dùng chào đón nồng nhiệt như loại máy có digital camera. Nguyên nhân có thể là do dung lượng nhớ trong ĐTDĐ khi đó không dư giả. Chẳng hạn với 32 MB như SL45 thì người dùng chỉ có thể lưu được 45 phút nghe nhạc, thua cả một đĩa CD bình thường. Việc tải một bài hát từ máy tính vào điện thoại lúc đó cũng tương đối khó khăn vì có quá nhiều định dạng nhạc khác nhau mà việc chuyển đổi thực sự không đơn giản. Bên cạnh đó là trình điều khiển cũng khá phức tạp, việc chạy các file nhạc cũng khiến cho pin nhanh chóng cạn kiệt. Hơn nữa, giá tiền khá cao lúc đó cũng là một nguyên nhân hạn chế sự phát triển của thị trường này.
![]() |
Nokia 7650. |
Tất nhiên, không thể không nói đến việc, sau khi ĐTDĐ có chức năng chơi nhạc MP3 ra đời một thời gian ngắn, Nokia đã trình làng 7650, ĐTDĐ có máy ảnh đầu tiên được bán ở Việt Nam vào những tháng đầu năm 2003. Từ dạo đó, MP3 chỉ là cái bóng bên cạnh digital camera. Hay nói đúng hơn, ứng dụng nghe nhạc trên ĐTDĐ chưa bao giờ là cơn sốt đối với người dùng trên toàn thế giới chứ không chỉ ở VN. Chính vì vậy mà trong một thời gian dài, rất nhiều mẫu điện thoại mới được bán ra không có tính năng chơi nhạc. Nokia từng giới thiệu vài sản phẩm chuyên cho nhạc số như 3300 hay 5510 nhưng không thu hút người tiêu dùng trong nước.
Năm 2004, cuộc cách mạng về dung lượng nhớ trong ĐTDĐ khiến sản phẩm này mạnh hơn rất nhiều so với thời điểm năm 2003, cho phép một chiếc ĐTDĐ lưu được rất nhiều thông tin, đặc biệt là nhạc số. Ngày nay 32 MB coi như là dung lượng thấp đối với ĐTDĐ khi rất nhiều model có khe cắm thẻ nhớ mở rộng (hỗ trợ lên tới 1 GB). Với 1 GB, người dùng có thể lưu được khoảng 250 bản nhạc định dạng MP3, tương đương với 16 giờ nghe nhạc. Điều này có thể làm cho nhiều máy nghe nhạc số di động chuyên nghiệp phải ghen tỵ.
![]() |
Nokia 3300. |
Việc chuyển một bản nhạc giữa các thiết bị số và ĐTDĐ hay giữa các máy đầu cuối cũng đã đơn giản hơn vì người dùng không nhất thiết phải có cáp mới kết nối được các sản phẩm trên với nhau mà có thể dùng cổng hồng ngoại hay giao tiếp không dây Bluetooth (hai công nghệ đang ngày càng phổ biến trên ĐTDĐ cũng như các thiết bị số khác).
Các phần mềm đồng bộ hóa dữ liệu, cho phép chuyển đổi nhiều định dạng nhạc khác nhau về chuẩn MP3 hay chạy chuẩn bất kỳ trên một model, ngày càng nhiều. Ngoài việc ứng dụng có thể được bán kèm với ĐTDĐ thì nó cũng được cung cấp trên nhiều website để người dùng tải miễn phí hoặc được cài khá phổ biến ở nhiều cửa hàng bán phần mềm hoặc ĐTDĐ. Các ứng dụng chơi nhạc và quản lý bài hát trên máy đầu cuối cũng rất phát triển. Ngoài ra, màn hình ĐTDĐ ngày càng lớn và có độ phân giải cao khiến cho người dùng dễ dàng duyệt danh sách bài hát một cách nhanh chóng và thuận tiện.
![]() |
Samsung P730. |
Xét về kinh tế và tính tiện dụng thì rõ ràng việc sở hữu máy điện thoại có chức năng chơi nhạc hơn hẳn với việc phải đầu tư và mang theo bên mình hai sản phẩm máy nghe nhạc và điện thoại cùng lúc. Đó là chưa kể đến trào lưu nghe nhạc số đang ngày càng thịnh hành, khi mà trên Internet nhan nhản những website cho phép người dùng tải nhạc về để nghe. Một số website của Việt Nam cũng đã nhanh nhạy khi phát triển dịch vụ tải nhạc, tặng nhạc... hấp dẫn bạn trẻ.
Tất cả những yếu tố trên cho thấy nhạc số rất có thể xác lập được vị thế vững vàng trong ĐTDĐ. Hơn nữa, nó còn có thể là tính năng "phải có" trên ĐTDĐ cùng với máy ảnh số tại thị trường thế giới nói chung và Việt Nam nói riêng. Nhận định đó dường như được củng cố khi trong 7 model ĐTDĐ mới nhất của Nokia bán từ đầu năm đến nay, có 4 model được tích hợp MP3. Con số này, đang tiếp tục tăng vì 2 model mới P730 của Samsung và Z800 của Sony Ericsson cũng đều được tích hợp tính năng MP3.
(Theo TGVT)