Ban Thi đua Khen thưởng thành phố Hà Nội vừa lựa chọn 10 gương mặt tiêu biểu, trình UBND thành phố xét, công nhận danh hiệu công dân thủ đô ưu tú năm 2011. Trong số 10 công dân ưu tú được đề cử có nhạc sĩ Phạm Tuyên và nhà văn Tô Hoài.
Nhạc sĩ Phạm Tuyên năm nay 81 tuổi, nguyên Chủ tịch Hội Âm nhạc Hà Nội. Ông được đánh giá là một trong những nhạc sĩ hàng đầu Việt Nam trong nền âm nhạc hiện đại, với gia tài đồ sộ hơn 500 ca khúc. Nhạc sĩ đã viết lịch sử đất nước bằng những bài ca hào hùng, sôi nổi, có tác dụng cổ vũ nhân dân kịp thời và có giá trị ghi dấu thời gian. Với những cống hiến của mình, ông đã vinh dự được nhận Giải thưởng Nhà nước về văn học nghệ thuật và đang được đề nghị xét tặng giải thưởng Hồ Chí Minh.
![]() |
Với nhiều đóng góp cho Hà Nội, nhạc sĩ Phạm Tuyên được đề cử vào danh sách công dân thủ đô ưu tú. Ảnh: S.T. |
Đối với Hà Nội, Phạm Tuyên có nhiều đóng góp lớn, cùng đồng nghiệp sáng tác, cổ vũ các phong trào cách mạng với nhiều tác phẩm sống cùng năm tháng. Ông đã sáng tác nhiều bài hát về Hà Nội như Hát dưới trời Hà Nội, Gặp nhau giữa trời thu Hà Nội, Có một mùa thu Hà Nội, Hà Nội những đêm không ngủ, Hà Nội - Điện Biên Phủ trên không.
Nhà văn Tô Hoài, 91 tuổi, sinh ra và lớn lên tại mảnh đất cửa ngõ thủ đô. Gần một thế kỷ chứng kiến thăng trầm, đổi thay, ông đã cống hiến trí tuệ, là cuốn từ điển sống về văn hóa và từ ngữ dân gian của Hà Nội, thuộc lớp nhà văn hàng đầu của nền văn học hiện đại Việt Nam. Với sức làm việc phi thường, nhà văn đã có trên 200 tác phẩm lớn nhỏ, trong đó có gần một nửa là tác phẩm về đất và người Hà Nội. Hiện nay, dù tuổi đã cao, nhà văn vẫn nghiên cứu, viết về Thăng Long - Hà Nội, đồng thời có kế hoạch in lại các tác phẩm kể chuyện về Thăng Long xưa.
Với những đóng góp cho thủ đô và đất nước, ông đã vinh dự nhận được Nhà nước tặng Giải thưởng Hồ Chí Minh về văn học nghệ thuật; Giải A Giải thưởng Hội Văn nghệ Hà Nội; UBND thành phố Hà Nội trao giải thưởng Thăng Long; Giải Bùi Xuân Phái - Vì tình yêu Hà Nội.
Ngoài 2 gương mặt trên, trong danh sách đề cử còn có nhà báo, nhà nghiên cứu Giang Quân; thiếu tướng Trịnh Thanh Vân, Chủ tịch Hội Cựu chiến binh thành phố Hà Nội, nguyên phó Tư lệnh chính trị Quân khu thủ đô, Bí thư Đảng ủy Quân khu thủ đô; Anh hùng lao động, Nhà giáo nhân dân, giáo sư tiến sĩ khoa học Trần Vĩnh Diệu; bác sĩ Nguyễn Thị Đức Hiền, Trưởng khoa Hồi sức cấp cứu Nội, Bệnh viện đa khoa Xanh pôn; ông Nguyễn Gia Thọ, chủ nhiệm Hợp tác xã Song Long; sư thầy Thích Đàm Lan; bà Trương Thị Nhân, nguyên Chủ tịch Hội khuyến học phường Phạm Đình Hổ, nguyên Tổng giám đốc Tổng Công ty vận tải thuê tàu...
Nguyễn Hưng