Người gửi: Hoàng Mi,
Gửi tới: Ban Văn hoá
Tiêu đề: Quốc Bảo nhận xét nhạc hải ngoại
Các sản phẩm ấy chỉ hoành tráng, hiện đại về sân khấu và trang phục mà không có tính nghệ thuật cao. Đôi khi cách dàn dựng phần minh hoạ chẳng liên quan gì đến nội dung bài hát và rất ít ca sĩ nào dám hát "live". Ngoại trừ những giọng ca "gạo cội", các ca sĩ mới đều thể hiện bài hát giống nhau. Họ không có phong cách riêng, có chăng cũng chỉ là những cảnh uốn éo thân thể. Trang phục biểu diễn cũng không có tính "creative", đa số thiết kế copy từ diễn viên điện ảnh trong các liên hoan phim quốc tế. Phần hài kịch có nội dung quá vô duyên và nhạt nhẽo. Ngoài ra, phần dẫn chương trình của MC đôi khi chỉ ở mức trung bình. Những sản phẩm ấy chỉ đáp ứng được phần "nhìn" nhưng chưa đủ cho phần nghe.
Dù sao, tôi cũng cảm ơn Quốc Bảo đã dám nêu lên những ý kiến chân thành, không ít thì nhiều cũng phản ánh đúng những gì diễn ra với âm nhạc hải ngoại.