Phiên đấu giá hơn 427.000 cổ phần STC thuộc sở hữu của Nhà xuất bản Giáo dục không đủ điều kiện tổ chức vào chiều 25/11, theo thông báo của đơn vị tổ chức Công ty Chứng khoán Rồng Việt.
Nguyên nhân nhiều khả năng do giá khởi điểm và giá thị trường chênh lệch quá lớn. Bình quân giá giao dịch 30 ngày liên tiếp trước thời điểm công bố thông tin đấu giá là 13.957 đồng một cổ phần. STC cũng đang giao dịch trên sàn chứng khoán Hà Nội quanh vùng 14.000 đồng nhưng nhà xuất bản ra giá tối thiểu 89.600 đồng.
Tính theo mức này, STC được định giá hơn 500 tỷ đồng, trong khi vốn hoá thị trường chỉ khoảng 16%. Theo quy chế đấu giá, nếu không bán hết số cổ phần trong lần đầu, nhà xuất bản sẽ thực hiện phương án chào bán cạnh tranh tại Công ty Chứng khoán Rổng Việt.
Nhà xuất bản Giáo dục là công ty mẹ của STC khi đang sở hữu 52,5% vốn. Đợt thoái vốn thực hiện theo phương án cơ cấu lại nhà xuất bản giai đoạn 2018-2022 được Bộ Giáo dục và Đào tạo phê duyệt năm ngoái, nhằm hoàn thiện mô hình quản lý và tập trung vào hoạt động sản xuất kinh doanh chính.
STC có vốn điều lệ hơn 56 tỷ đồng. Công ty đăng ký ngành nghề kinh doanh chính là sản xuất và cung ứng thiết bị trường học, đồ dùng dạy học, sách giáo khoa. Tổng nguồn vốn hiện vào khoảng 220 tỷ đồng, trong đó nợ phải trả chiếm gần phân nửa. Công ty đặt kế hoạch năm nay doanh thu xấp xỉ 400 tỷ đồng và lãi trước thuế gần 18 tỷ đồng, nhưng nửa đầu năm mới thu hơn 128 tỷ đồng và lãi chưa đến 3 tỷ đồng.
Phương Đông