Thanh Huyền -
Cây bút này cũng đồng thời tiết lộ, thực ra, ông chính là nhà tiểu thuyết, nhà viết kịch Richard Price, nổi tiếng với những tác phẩm như "Clockers", "Freedomland" và "Lush Life".
"Thay đổi bút danh là chuyện rất thường gặp hiện nay. Đó là một mũi tên trúng hai đích: vừa bảo vệ được tên tuổi sẵn có, vừa thể hiện được khả năng đa dạng của bạn trong các phong cách, thể loại khác nhau", Carmela Ciuraru, tác giả một cuốn sách bàn về chuyện sử dụng bút danh của các nhà văn, cho biết.
Trong những năm 1980, tác giả thể loại truyện ma cà rồng Anne Rice cũng từng chuyển sang viết tiểu thuyết tình ái dưới cái tên A.N. Roquelaure để tránh làm độc giả thất vọng. Mưu kế này không tồn tại được lâu và Rice cũng không buồn giấu giếm.
![]() |
|
Nhà văn Anne Rice. Ảnh: Guardian. |
"Thật thoải mái, tự do khi thoát ra khỏi cái tên đã gắn quá chặt với các tác phẩm của bạn. Sử dụng bút danh với tôi là một cách khéo léo để giới thiệu một sáng tác khác biệt nào đó của mình. Nó là dấu hiệu cho thấy nhà văn sẽ viết khác đi một chút so với phong cách và giọng điệu quen thuộc của anh ta", Rice nói.
Ông vua trinh thám Stephen King từng viết "trót lọt" 7 cuốn sách dưới cái tên Richard Bachman trước khi bị phát hiện ra vào năm 1985. Đối với một nhà văn viết khỏe như King, bút danh là cách giúp ông xuất bản thêm nhiều cuốn sách trong một năm mà không khiến độc giả có cảm giác chán ngán.
Mỗi người một kiểu, lý do đằng sau việc giấu mình bằng bút danh cũng đa dạng như số nhà văn làm việc đó. Những cây bút đình đám như Voltaire và George Orwell dùng bút danh để "tránh đòn" của các nhà phê bình và các nhà chức trách. Charlotte Brontë giấu thân phận nữ giới để có thể được xuất bản một cách công bằng trong xã hội còn trọng nam khinh nữ. Còn Sylvia Plath thì lo lắng rằng cuốn "The Bell Jar" có thể xúc phạm đến mẹ bà, nên trong lần in đầu tiên, bà để tên là Victoria Lucas.
![]() |
|
Nora Roberts là tác giả có bút lực rất dồi dào. Ảnh: Times. |
Theo Washington Post, những năm 1980, Doris Lessing từng viết hai cuốn sách dưới tên tác giả là Jane Somers. Bà làm như vậy để thử xem giới phê bình có chú ý đến một nhà văn chưa nổi nhưng có cách viết rất chững chạc không. Đáng tiếc, nhà xuất bản của bà từ chối in bản thảo. Lessing phải mang đến một nhà xuất bản khác. 2 cuốn sách cuối cùng cũng được in ra, nhưng bị giới truyền thông hờ hững và rơi vào tình trạng ế ẩm trên thị trường.
Nhà văn chuyên viết truyện lãng mạn Nora Roberts không giấu chuyện bà viết tiểu thuyết trinh thám kinh dị dưới bút danh J.D. Robb. Độc giả cũng không mấy quan tâm đến mối liên hệ giữa Roberts lãng mạn và Roberts kinh dị. Nhưng điều đáng nói là những tác phẩm viết thêm, viết vui của Roberts lại cạnh tranh quyết liệt với những tác phẩm nghiêm túc của bà. Năm ngoái, cuốn Black Hills của Roberts bán được khoảng 500.000 bản. Trong khi hai cuốn sách của bà với bút danh Robb tiêu thụ được tổng cộng 1,3 triệu bản.
"Sử dụng bút danh mới mở ra một thị trường mới, những đối tượng độc giả mới và do đó nó làm tăng cơ hội tiêu thụ sách cho các tác giả. Nora Roberts đã tận dụng rất tốt lợi thế này", Albert N. Greco, một chuyên gia trong lĩnh vực xuất bản, đánh giá.

