Hà Linh -
Người đi tiên phong là Robert Harris. Hôm 15/9, tiểu thuyết gia ăn khách này đã nói lời chia tay với tổ chức đã đại diện tác quyền cho ông trong suốt 20 năm qua. Trước khi dứt áo ra đi, ông gọi PFD là một "đống hổ lốn".
Đại lý bản quyền văn học (Literary agency) là các cá nhân hay tổ chức đại diện cho nhà văn trong quá trình tìm kiếm nhà xuất bản, giao dịch tác quyền và thực hiện những công việc khác liên quan đến "đầu ra" của tác phẩm. Họ được trả một khoản phần trăm cố định (thường là 15%) trong quá trình đại diện nhà văn thương thảo hợp đồng.
![]() |
Nhà văn Robert Harris. |
PFD là một đại lý bản quyền văn học hàng đầu, có chi nhánh tại nhiều quốc gia trên thế giới. Công ty này đại diện cho khoảng 500 tác giả, trong đó có những tên tuổi lớn như Maureen Freely, Julian Barnes, Joanna Trollope...
Maureen Freely là nhà văn nối gót Robert Harris tạo nên cuộc di cư tại PFD. Các lãnh đạo của PFD lo ngại rằng, những tác giả này sẽ cùng các nhân sự nổi tiếng của họ là Pat Kavanagh và Anthony Jones tách ra để lập một công ty đối địch.
Một số nguồn tin cho rằng, sự bất đồng xảy ra một phần do PFD gần đây đã bổ nhiệm Caroline Michel - một nhân vật nổi tiếng trong lĩnh vực xuất bản và giải trí - vào chiếc ghế Chủ tịch Hội đồng quản trị.
Robert Harris, tác giả của Fatherland và Enigma, cho biết, sự gắn bó của ông dựa trên cơ sở những mối quan hệ lâu dài. "Tôi đã làm việc với Pat Kavanagh hơn 25 năm. Xét về phương diện thương mại, quan hệ của chúng tôi chỉ mang tính cá nhân. Chúng tôi không phải là những người làm công, mà đại lý tác quyền mới là những người làm việc cho chúng tôi. Dường như PFD coi chúng tôi là một thứ tài sản của họ. Nhưng các nhà văn không chấp nhận lối đối xử đó. Những đại diện văn học của tôi, Pat Kavanagh và Anthony Jones sẽ ra đi và tôi theo họ".
Ông còn nói thêm: "Đối tượng chính của ngành kinh doanh này là một người đàn ông, hoặc phụ nữ ngồi đơn độc trong phòng làm việc và viết - tác phẩm ra đời từ đó. Vì vậy, cư xử với các nhà văn là yếu tố then chốt quyết định thành công trong lĩnh vực này. Tôi không nghĩ là những người điều hành công ty biết chúng tôi là ai và chúng tôi làm gì".
(Nguồn: Independent)