Thế giới nhân vật tha hóa trong tiểu thuyết của Vũ Trọng Phụng rất đa dạng, thường là ông chủ, bà chủ, thuộc tầng lớp thượng lưu trong xã hội Việt Nam những năm 30 của thế kỷ trước.
Trong Số đỏ, điển hình cho nhân vật tha hóa này là ông Văn Minh, ông Phán mọc sừng, Tuyết, cậu Tú Tân, ông Típ Phờ Nờ (TYPN). Ông Típ Phờ Nờ - TYPN là người thiết kế thời trang của tiệm Âu Hóa, đưa ra những mẫu quần áo tân thời.
Chương 5 của tiểu thuyết Số đỏ, có đoạn giới thiệu về nhân vật này.
Xuân Tóc Đỏ ngẩn mặt ra như người bằng gỗ đến năm phút rồi mới hỏi lại:
- Bẩm ông... Ông Típ Phờ Nờ?
- Phải! Chính thế. Ông ấy đâu?
- À, đây không có ai tên là ông Típ Phờ Nờ ạ!
- Có lắm. Chính là ông mỹ thuật Đông Dương, ông cai thợ may, cái ông vẫn ký tên ở các báo mục phụ nữ là TYPN, nghĩa là: Tôi yêu phụ nữ! Ông cải cách xã hội mà lại còn không biết? Thế ông cải cách từ bao giờ?
Câu 4: Thị Mịch và Nghị Hách là hai nhân vật trong tiểu thuyết nào của Vũ Trọng Phụng?