"Tôi rất vui khi đơn vị sách làm mới lại các tác phẩm một thời của mình, trong đó có cuốn Ví dụ ta yêu nhau. Văn hóa đọc đang ngày càng bị cạnh tranh với nhiều loại hình văn hóa, giải trí, vì vậy, tôi trân trọng nỗ lực của các đồng nghiệp khi họ gắn bó với mảng làm sách", Đoàn Thạch Biền nói. Theo đó, công ty Huyền Đức có quyền sử dụng những tác phẩm văn học đã in trước đây của nhà văn Đoàn Thạch Biền trong nhiều hoạt động như: chuyển thể kịch bản điện ảnh, kịch nói, cải lương cũng như quyền làm những tác phẩm phái sinh.
Nhà văn Đoàn Thạch Biền bên cây bút Phương Huyền tại buổi ra mắt công ty sách Huyền Đức hồi tháng 11. Ảnh: Thất Sơn. |
Công ty sách mới do một nhóm văn nghệ sĩ TP HCM thành lập hồi giữa tháng 11 tại TP HCM. Góp mặt trong ban cố vấn có các gương mặt quen thuộc của làng văn thành phố như: Nhà thơ Trần Hoàng Nhân, nhà thơ Lê Minh Quốc... "Đơn vị chúng tôi muốn cùng tìm tòi những cuốn sách, tư liệu hay, có giá trị để chia sẻ văn hóa đọc sâu rộng hơn nữa với nhiều người", ông Đỗ Biên Quốc - giám đốc đơn vị này - cho biết.
Nhà văn Đoàn Thạch Biền tên thật là Phạm Đức Thịnh, sinh tại Nam Định lớn lên tại Sài Gòn. Trước 1975, anh được biết tới với nhiều tác phẩm về tuổi học trò như Ví dụ ta yêu nhau, Tình nhỏ làm sao quên... Sau năm 1975, anh tiếp tục được yêu thích với nhiều tác văn học dành cho tuổi teen như: Bất ngờ phía trái tim, Đừng đốt cháy bông hồng, Phượng Yêu, Tôi thương mà em đâu có hay, Mây bay trong đầu, Mùa hè khắc nghiệt...
Bìa sách "Ví dụ ta yêu nhau' của Đoàn Thạch Biền được in lại trong tháng 11. |
Đoàn Thạch Biền và nhà văn Nguyễn Đông Thức là chủ biên của Áo Trắng - một đặc san văn học được các thế hệ tuổi Teen yêu thích. Theo đại diện công ty sách Huyền Đức thì trong thời gian tới, Huyền Đức sẽ tiếp tục xuất bản các tác phẩm của Đoàn Thạch Biền bởi qua khảo sát bạn đọc, Đoàn Thạch Biền vẫn là một trong những nhà văn được các bạn trẻ yêu thích hiện nay.
Ngoài in lại tác phẩm của Đoàn Thạch Biền, Huyền Đức còn giới thiệu sáu đầu sách gồm: Hành thiền, Góp nhặt lá rừng (tác giả Nguyên Nguyên), Lão tử - Đạo đức kinh (Nguyên Nguyên dịch giải), Sài Gòn chuyện tập tàng - Nghề chơi lãng đãng (Lê La de), Mây trắng bay qua bục giảng (nhiều tác giả), Nguyễn Bắc Sơn: tác phẩm và dư luận.
Thất Sơn