Thứ bảy, 27/4/2024
Thứ tư, 13/3/2024, 06:37 (GMT+7)

Nhà trên đồi 'hẹp ngang, dài sâu' với không gian ngập tràn ánh sáng

Ninh ThuậnNhờ thiết kế phù hợp, không gian nội thất của công trình tạo cảm giác rộng hơn nhiều so với diện tích thực và luôn ngập tràn ánh sáng.

Ngôi nhà có quy mô 1,5 tầng, diện tích xây dựng 85 m2, tọa lạc trên khu đất rộng 130 m2 tại Ninh Thuận.

Công trình nằm trên khoảng đồi cao, với kích thước khá đặc thù: dài 21 m, ngang 3,5 m, phía sau nở hậu 5,5 m. Gia chủ đặt ra yêu cầu về một không gian sống hiện đại, tinh giản, tối ưu được nguồn ánh sáng tự nhiên vào các phòng chức năng. Nhóm kiến trúc sư đã mất 4 tháng để cho ra đời bản thiết kế, giúp tận dụng tối đa mọi khoảng không gian trong nhà và tận dụng lợi thế tầm nhìn rộng mở hướng núi và tháp Poklongarai.

Nhìn từ bên ngoài, công trình có mặt đứng khiêm tốn do bề ngang chỉ 3,5 m. Vì vậy, kiến trúc sư chọn giải pháp thiết kế mặt tiền với các khung cửa kính điểm nhấn, giúp gia chủ dễ dàng quan sát cảnh quan phía trước nhà.

Mặt cắt công trình.

Từ cửa vào là không gian sinh hoạt chung gồm phòng khách liên thông bếp - ăn.

Nội thất ưu tiên các chi tiết đơn giản, kích thước nhỏ gọn để tạo cảm giác không gian nhà thoáng rộng.

Nhờ giếng trời và các ô thoáng, không gian bếp luôn ngập tràn ánh nắng.

Thiết kế đảo bếp kiêm bàn ăn phù hợp với không gian nhà có diện tích hạn chế.

Gầm cầu thang được tận dụng làm hệ tủ đựng đồ.

Phòng ngủ chính thiết kế tối giản, tiết giảm nội thất, ưu tiên các giải pháp lấy sáng và thông gió.

Khoảng sân giữa nằm tiếp giáp phòng ngủ chính, giúp cung cấp nguồn ánh sáng tự nhiên và gió trời vào lõi công trình.

Sân thượng bố trí khoảng sân rộng rãi, làm nơi ngồi nghỉ ngơi, hóng mát cho gia chủ.

Mặt bằng bố trí các tầng.

Thu Hương
Thiết kế: Q&A Architects
Nhóm KTS: Nguyễn Minh, Kim Quý

Ảnh: Paul Phan