Thông tin được lãnh đạo TP Nha Trang cho biết chiều 20/2, sau khi địa bàn xảy ra sự việc chó tấn công khách nước ngoài phải nhập viện. Trước năm 2020, Nha Trang đã lập các đội bắt chó thả rông gồm lực lượng thú y, công an, thanh niên xung kích, quản lý đô thị. Tuy nhiên, chó sau khi bị bắt thiếu nơi trông giữ, quy trình xử lý gặp khó khăn nên mô hình này dừng lại.
Theo lãnh đạo TP Nha Trang, ngoài vướng mắc về quy trình, xã phường còn phản ánh thiếu nhân lực và không đủ chuyên môn khi bắt chó. Chưa kể dụng cụ bắt còn thô sơ, tiềm ẩn nguy hiểm cho người làm nhiệm vụ. Hiện, lực lượng chức năng chủ yếu nhắc nhở, xua đuổi nên nhiều hộ nuôi chó vẫn vi phạm.
"Thành phố đang chờ Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn hướng dẫn cụ thể về tái lập đội bắt chó thả rông cho hiệu quả", lãnh đạo TP Nha Trang nói.

Chú chó giống Alabai cắn du khách người Anh hôm 19/2. Ảnh: Chính Toàn
Hôm qua, nam du khách người Anh (19 tuổi) đi bộ cùng bạn trên đường 23 tháng 10, xã Vĩnh Hiệp. Đến đoạn dưới chân cầu vượt nút giao Ngọc Hội, hai người bị con chó giống Alabai, lông trắng, nặng khoảng 50 kg, cao hơn 65 cm, lao đến tấn công, gây nhiều thương tích.
Du khách nhập Bệnh viện Đa khoa tỉnh Khánh Hòa trong tình trạng bị nhiều vết thương ở tay phải, xây xát ở tay trái, đùi chân phải... Sau khi phẫu thuật và khâu vết thương, sức khỏe bệnh nhân đã ổn định, được chuyển sang Trung tâm chấn thương chỉnh hình – bỏng.
Chủ tịch UBND xã Vĩnh Hiệp Nguyễn Chí Dũng cho biết sau khi xảy ra sự việc, chính quyền đã làm việc với hộ nuôi, lập biên bản chuyển lên thành phố xử lý. Người nuôi chó đã nhận trách nhiệm, đến thăm hỏi nạn nhân. Trước đó con chó từng cắn người bán vé số và người thân của chủ.
Hiện, một số địa phương như Hà Nội, TP HCM và Đà Nẵng... đã triển khai các đội bắt và xử lý chó thả rông gây nguy hiểm cho người dân.
Bùi Toàn