Sau nhiều tuần từ chối công bố người điều hành Ban Hiệu suất Chính phủ (DOGE), Nhà Trắng ngày 25/2 cho biết quyền lãnh đạo cơ quan này là Amy Gleason.
Chưa rõ Gleason mới được bổ nhiệm hay đã giữ chức vụ này từ những ngày đầu thành lập DOGE. Một quan chức Nhà Trắng nói rằng bà từng giữ vai trò liên lạc viên giữa các cơ quan chính phủ, trong khi tài khoản của Gleason trên LinkedIn cho thấy bà trở thành cố vấn cấp cao từ tháng trước.
Gleason từng làm việc tại Cơ quan Chuyển đổi số Mỹ (USDS) trong nhiệm kỳ đầu tiên của ông Donald Trump, từ năm 2018 đến năm 2021.
Amy Gleason, quyền lãnh đạo DOGE. Ảnh: LinkedIn/Amy Gleason
Một cựu nhân viên USDS nói rằng Gleason đã trở lại cơ quan này trước lễ nhậm chức của ông Trump nhằm thúc đẩy quá trình chuyển giao diễn ra suôn sẻ. Sắc lệnh hành pháp thành lập DOGE nêu rõ người quản lý sẽ báo cáo với Chánh văn phòng Nhà Trắng.
Gleason từng làm việc tại công ty đầu tư mạo hiểm trong lĩnh vực y tế và tổ chức chăm sóc sức khỏe ở vùng nông thôn.
Trong sắc lệnh hành pháp ký ngày 20/1, Tổng thống Trump tuyên bố DOGE là tổ chức thuộc nhánh hành pháp, thay vì chỉ có vai trò tư vấn nằm ngoài chính phủ như thông báo ban đầu vào tháng 11/2024. Sắc lệnh không đề cập tỷ phú Elon Musk trong vai trò lãnh đạo DOGE, chỉ nói rằng người đứng đầu cơ quan này sẽ được chỉ định sau.
Tuy nhiên, Musk sau đó liên tục gây tranh cãi khi đưa ra nhiều tuyên bố và động thái gắn liền với hoạt động của DOGE, khiến các thành viên đảng Dân chủ ví von ông là "Tổng thống Musk".
Theo hai công chức giấu tên, các nhân viên cấp cao Nhà Trắng đôi khi cũng thấy mơ hồ về quyền lực thực sự của Musk. Một trợ lý của Tổng thống Trump cho biết Musk hiện hoạt động với mức độ tự chủ mà hầu như không ai kiểm soát được.
Trong hồ sơ nộp lên tòa án liên bang ngày 17/2, Nhà Trắng cho biết Musk là cố vấn cấp cao của Tổng thống, không phải quan chức có thẩm quyền thực tế hoặc chính thức để tự đưa ra các quyết định cấp chính phủ.
Huyền Lê (Theo Reuters)