Phát ngôn viên Nhà Trắng Karoline Leavitt ngày 19/3 cho rằng phe cực tả phối hợp với nhau chọn ra các thẩm phán "đang hành xử như những nhà hoạt động đảng phái" để giải quyết các sự việc liên quan chính quyền Tổng thống Donald Trump.
"Họ không chỉ tước đoạt ý chí của Tổng thống, người đứng đầu nhánh hành pháp của đất nước, mà còn hủy hoại ý chí của người dân Mỹ", bà Leavitt tuyên bố trong cuộc họp báo hàng ngày.
Phát ngôn viên Nhà Trắng đặc biệt chỉ trích thẩm phán liên bang James Boasberg của Washington, người cuối tuần trước ra lệnh chặn các chuyến bay trục xuất chở người di cư Venezuela tới El Salvador, gọi ông là "nhà hoạt động phe Dân chủ".
Chính quyền Tổng thống Trump trước đó kích hoạt Đạo luật Kẻ thù Nước ngoài có từ năm 1798 nhằm trục xuất các thành viên băng đảng người Venezuela, trong khuôn khổ chiến dịch trục xuất hàng loạt người di cư không có giấy tờ.

Phát ngôn viên Nhà Trắng Karoline Leavitt tại buổi họp báo hôm 19/3. Ảnh: AFP
Ông Trump hôm 18/3 kêu gọi luận tội Boasberg, gọi thẩm phán là "kẻ gây rối và kích động" vốn do cựu tổng thống Barack Obama bổ nhiệm. Các tuyên bố này vấp phải lời chỉ trích hiếm hoi từ Chánh án Tòa Tối cao Mỹ John Roberts. "Trong hơn hai thế kỷ qua, luận tội đã được xác định rằng không phải là cách phản ứng phù hợp đối với bất đồng liên quan quyết định của tòa án", ông nói.
Tổng thống Mỹ ngày 19/3 tiếp tục công kích ông Boasberg song không nhắc lại lời kêu gọi luận tội.
"Nếu Tổng thống không có quyền trục xuất những kẻ giết người và các loại tội phạm khác ra khỏi đất nước chỉ vì một thẩm phán cực tả mất trí muốn đảm nhận vai trò Tổng thống, đất nước chúng ta đang gặp rắc rối lớn và chắc chắn sẽ thất bại", ông Trump viết trên mạng xã hội Truth Social.
Trong lệnh đưa ra ngày 19/3 liên quan một vụ trục xuất, thẩm phán Boasberg cũng nhắc nhở đội ngũ luật sư của Bộ Tư pháp Mỹ rằng các quyết định của tòa án phải được tuân thủ. Theo ông, nếu một bên không đồng ý với phán quyết của tòa, họ phải kháng cáo lên tòa cấp cao hơn chứ không được bất tuân.
Thẩm phán liên bang được tổng thống bổ nhiệm và có nhiệm kỳ trọn đời, chỉ có thể bị bãi nhiệm sau khi bị Hạ viện luận tội và Thượng viện kết tội vì "hành vi sai trái và tội nghiêm trọng". Thẩm phán liên bang rất hiếm khi bị luận tội, lần gần nhất một người giữ chức vụ này bị quốc hội Mỹ bãi nhiệm là vào năm 2010.
Các thẩm phán những tuần vừa qua gây nhiều trở ngại cho chiến dịch cải tổ toàn diện chính quyền liên bang của ông Trump. Nỗ lực chấm dứt luật "sinh ra ở Mỹ là công dân Mỹ" của chính phủ đã bị tòa án chặn lại, một thẩm phán hôm 18/3 cũng ra lệnh dừng ngay lập tức việc đóng cửa cơ quan viện trợ chính của Mỹ.
Một thẩm phán khác cùng ngày đình chỉ lệnh cấm người chuyển giới phục vụ cho quân đội do Lầu Năm Góc ban hành.
Phạm Giang (Theo AFP)