Hãng thông tấn AP của Mỹ ngày 11/2 cho biết đã nhận thông báo từ Nhà Trắng rằng họ sẽ bị cấm tham gia sự kiện tại Phòng Bầu dục "nếu không điều chỉnh quy định biên tập dựa theo sắc lệnh hành pháp của Tổng thống Donald Trump về đổi tên Vịnh Mexico thành Vịnh Mỹ".
Phóng viên AP cùng ngày bị cấm tham dự lễ ký sắc lệnh hành pháp của ông Trump tại Phòng Bầu dục.
![Các phóng viên tác nghiệp trong Phòng Bầu dục, Nhà Trắng, ngày 11/2. Ảnh: AP](https://vcdn1-vnexpress.vnecdn.net/2025/02/12/cats-1739328408-7284-1739328488.jpg?w=680&h=0&q=100&dpr=1&fit=crop&s=VUipk3vUPw6jWxeKOATS8w)
Các phóng viên tác nghiệp trong Phòng Bầu dục ở Nhà Trắng ngày 11/2. Ảnh: AP
"Thật đáng báo động khi chính quyền Trump trừng phạt AP. Cấm chúng tôi tác nghiệp ở Phòng Bầu dục không chỉ cản trở nghiêm trọng quyền tiếp cận tin tức độc lập của công chúng, mà còn vi phạm Tu chính án thứ nhất", Tổng biên tập AP Julie Pace cho hay
Hiệp hội phóng viên chuyên trách Nhà Trắng chỉ trích hành động cấm phóng viên AP là "không thể chấp nhận".
Nhà Trắng chưa phản hồi về sự việc.
AP trước đó cho biết sẽ không dùng cách gọi "Vịnh Mỹ" theo sắc lệnh của ông Trump, vì khu vực này đã mang tên "Vịnh Mexico" trong hơn 400 năm và các quốc gia, tổ chức quốc tế chưa công nhận tên mới.
Đối với động thái đổi tên đỉnh Denali ở Alaska, ngọn núi cao nhất Bắc Mỹ, thành núi McKinley, AP sẽ dùng tên mới do khu vực này hoàn toàn thuộc lãnh thổ Mỹ và ông Trump có quyền định đoạt.
![Vị trí Vịnh Mexico. Đồ họa: Geopolitical Futures](https://vcdn1-vnexpress.vnecdn.net/2025/02/12/gulf-of-mexico-v4-1736444319-1-5036-7677-1739328488.jpg?w=680&h=0&q=100&dpr=1&fit=crop&s=JHRMOkZ8jLYLHmTu9Rva2g)
Vị trí Vịnh Mexico. Đồ họa: Geopolitical Futures
Vịnh Mexico là hải vực lớn thứ chín trên thế giới, giáp Mỹ, Mexico và Cuba. Ông Trump ra lệnh đổi tên địa danh này ngay trong ngày nhậm chức, đúng như cam kết trong chiến dịch tranh cử. Giới chuyên gia nhấn mạnh cách đổi tên này chỉ áp dụng trong phạm vi lãnh thổ Mỹ, quốc gia khác không phải công nhận và thay đổi cách gọi.
Ngọc Ánh (Theo CNN, AP)