![]() |
Yves Mathieu Saint Laurent. |
Yves Mathieu Saint Laurent sinh năm 1936, tại vùng Oran (Algeria). Năm 17 tuổi, ông đến sống tại Paris (Pháp) với hành trang là những bản phác thảo thiết kế mẫu thời trang. Ông đăng ký vào học tại trường Chambre Syndicale de la Haute Couture (một trường học thiết kế thời trang danh tiếng của Pháp). Sau đó không lâu, Yves Saint Laurent giành giải nhất trong cuộc thi thiết kế "Woolmark" cho bộ trang phục tiệc Cocktail. Vì thế, ông được nhận vào làm việc cùng nhà thiết kế Christian Dior theo lời giới thiệu của ông Michel de Brunhoff - biên tập viên báo thời trang Vogue. Năm 1957, Dior qua đời và nhường quyền quản lý cho cậu thanh niên trẻ Saint Laurent. Ông cố gắng hoàn tất 6 bộ sưu tập cho nhà Dior, trong đó có "Trapeze" gây tiếng vang lớn trong giới thời trang (1958). Đúng lúc đó, Saint Laurent gặp Pierre Berguo, sau này trở thành Giám đốc Kinh doanh của nhãn hiệu YSL.
Năm 1961, cùng với Berguo, Saint Laurent đã chính thức khai trương hãng thời trang của riêng mình. Ngày 29/01/1962, ông đã trình diễn bộ sưu tập đầu tiên trong tòa lâu đài của họa sĩ Forain trên đại lộ Spontini.
Năm 1964, tập đoàn YSL bắt đầu triển khai kế hoạch sản xuất nước hoa đầu tiên dành cho phụ nữ mang thương hiệu "Y". Thời gian này, ông bắt đầu thử nghiệm thiết kế trang phục trên nền vải tuxedo (một loại vải mới). Ông cũng là người đi đầu trong việc chuyển sang lĩnh vực quần áo may sẵn. Trong thời trang, ông bắt đầu vật lộn với những khó khăn trong việc thiết kế bộ áo trên nền vải tuxedo. Ông cũng là người đi đầu trong việc chuyển sang lĩnh vực áo quần may sẵn. Nhãn hiệu YSL đã nổi tiếng khắp châu Âu bởi thiết kế sang trọng và lịch lãm. Ở lĩnh vực nào của thời trang, ông cũng là người tiên phong bởi sự sáng tạo và tài kinh doanh.
Từ đó đến nay, YSL đã có văn phòng đại diện ở khắp nơi trên thế giới. Giới thời trang cho rằng Saint Laurent luôn gặp may trên con đường sự nghiệp. Nhưng nhà tạo mẫu này nói rằng: "Chỉ có may mắn thì chưa đủ, yếu tố để thành công chính là sự không ngừng học hỏi và sáng tạo".
H. A.