Nhà tái định cư đã sử dụng 15 năm, xuống cấp trầm trọng, nhưng sao vẫn được 'hét giá' ngang chung cư thương mại tầm trung mới?
Hà NộiHỏi mua một căn 70 m2 ở khu Nam Trung Yên, chị Hồng bất ngờ với giá rao hơn 50 triệu đồng một m2, ngang chung cư tầm trung mở bán mới.
Nếu xem nhà tái định cư là một kênh đầu tư thì hiệu quả không cao, kém hấp dẫn hơn lãi gửi ngân hàng, theo chuyên gia.
Hai bệnh viện dã chiến từ hai khu nhà tái định cư TP Thủ Đức và huyện Bình Chánh, với 6.000 giường bệnh, hoạt động từ ngày 7/7.
Hà Nội đề nghị được tự thẩm định, chấp thuận chủ trương những dự án có quy mô trên 2.500 căn.
Nhà tái định cư khó bán nên nhiều người dù có suất mua rẻ cũng không mặn mà đến nhận.
Nằm trong diện được mua nhà tái định cư nhưng hàng trăm hộ dân vẫn chưa đến nhận nhà và nộp tiền.
Bộ Xây dựng đề nghị Hà Nội kiểm tra và báo cáo cụ thể việc sử dụng quỹ bảo trì 2% ở các dự án tái định cư.
Thiết kế không phù hợp, không tiện lợi trong kinh doanh... là nguyên nhân khiến nhiều nhà tái định cư ở Hà Nội bỏ hoang.
Hơn 14.366 căn hộ, nền đất tại TP HCM đã được hoàn thành để phục vụ tái định cư nhưng chưa được đưa vào sử dụng.
Xây dựng từ 2003, khu tái định cư Đồng Tàu (Hoàng Mai, Hà Nội) đang xuống cấp nghiêm trọng với nhiều vết sụt lún tại các tòa nhà.
Nhận sổ đỏ, tôi ngớ người vì nó ghi tên chủ sở hữu đầu tiên của căn hộ chứ không phải là tôi - người trả góp suốt 10 năm.
Được đưa vào sử dụng cách đây nửa thập niên, khu nhà tái định cư Vĩnh Lộc B, huyện Bình Chánh, TP HCM quy mô 1.939 căn hộ, 529 nền nhà nhưng đến nay mới có 306 căn hộ và 222 nền được bàn giao bố trí dân vào ở, chiếm tỷ lệ 15%.
Những căn hộ này được hai đơn vị của Hà Nội giao cho người dân vào ở nhưng chưa ký hợp đồng, không thu tiền.
UBND TP Hà Nội yêu cầu kiểm tra tình trạng an toàn của tất cả thang máy trong các tòa nhà chung cư tái định cư.
Móng nhà lún thành những rãnh sâu, nền nhà cũng liên tục sụt đất khiến tường nứt, ống cống vỡ, nước thải chảy lênh láng cả năm không được sửa chữa.
Trong khi quỹ nhà tái định cư đang thiếu, Công ty TNHH MTV quản lý và phát triển nhà Hà Nội vẫn chưa thể bàn giao 2.056 căn hộ tái định cư trống cho người dân do việc giải phóng mặt bằng của chủ đầu tư chậm.