Theo BBC, công ty đứng sau loạt game di động nổi tiếng Angry Birds đã đóng cửa studio tại London (Anh) sau khi đưa ra các cảnh báo về việc lợi nhuận có thể sẽ giảm.
Đây là phòng thu được khai trương năm 2017, chính thức công bố vào tháng 9 với trị giá 786 triệu bảng Anh. Đi cùng với thông báo đóng cửa này, Rovio cho biết họ muốn tập trung vào các cơ sở của mình ở Phần Lan và Thụy Điển. Trước khi đóng cửa, phòng thu này có 7 nhà phát triển chính.
Giám đốc studio London của Rovio chia sẻ tin buồn trên Twitter.
Ngày 6/2, chủ tịch công ty Wilhelm Taht cũng từ chức và chuyển giao lại mọi công việc cho giám đốc điều hành Kati Levoranta.
Công ty trò chơi có trụ sở chính tại Phần Lan này cũng cảnh báo rằng doanh thu từ việc cấp phép thương hiệu có thể giảm tới 40% trong năm nay. Nguyên nhân đưa ra là do việc cạnh tranh gay gắt cũng như chi phí tiếp thị đang tăng cao hơn cho triển vọng phát triển nghèo nàn của công ty.
Trước đó ngày 22/2, công ty cũng đưa ra cảnh báo về lợi nhuận khiến cổ phiếu của công ty sụt giảm 50%.
Bộ phim về Angry Birds là một thành công.
Rovio là công ty game đã có quá trình tăng trưởng nhanh chóng sau khi phát hành game di động Angry Birds vào năm 2009. Tuy nhiên, nó đã bắt đầu xuống dốc năm 2015 và cắt giảm một phần ba nhân viên.
Năm 2016, bộ phim Angry Birds đã thu được 350 triệu USD, giúp khôi phục phần nào doanh thu của trò chơi. Phần tiếp theo của bộ phim dự kiến ra rạp năm 2019.