![]() |
Công nhân bê giàn ống tiếp xúc ra rửa. |
Việc khắc phục sự cố nhiễm sắt do phía nhà thầu VIKOWA (liên danh giữa Tổng công ty Xây dựng và xuất nhập khẩu VN với một công ty của Hàn Quốc), đảm nhận. Có 15 công nhân đang tháo dỡ và cọ rửa 2 giàn làm thoáng. Do lượng oxit sắt bám trên các ống nhựa cùng giàn lưới dày đặc, nên công việc tẩy rửa không dễ dàng.
Một cán bộ của phía nhà thầu, đang chỉ đạo công nhân làm việc, cho biết, hàm lượng sắt ở các giếng khoan của Nhà máy Cáo Đỉnh cao gấp 7-8 lần so với mức cho phép. Để khắc phục sự cố một cách nhanh nhất, phía nhà thầu đã cho thay mới 2 giàn ống nhựa tiếp xúc (một bộ phận của giàn làm thoáng). Nếu việc lắp đặt hoàn thành trong hôm nay, thì đến tối, nhà máy mới cung cấp nước trở lại.
Ông Trịnh Kim Giang cho phóng viên VnExpress biết, nguyên nhân dẫn đến tình trạng nước nhiễm sắt là chất lượng nước ngầm thay đổi và giàn thoáng bị bí. Đây là loại giàn mới (giàn thoáng cưỡng bức, chứ không phải phun nước tự nhiên), nên trong quá trình sử dụng, cần có những căn chỉnh cho phù hợp.
![]() |
Oxit sắt bám đầy vào nắp bể thoáng. |
Sự cố là chuyện bình thường
Ông Nguyễn Đăng Khoa Vinh, Giám đốc Nhà máy Nước Cáo Đỉnh, đã khẳng định như vậy. Theo ông, vì mới đi vào hoạt động, nhà máy vẫn đang trong thời gian bảo hành (18 tháng), nên không tránh khỏi những trục trặc. Người dùng nước cũng không bị ảnh hưởng gì lớn sau sự kiện này. Công ty Kinh doanh nước sạch Hà Nội đã điều phối nước từ các Nhà máy: Yên Phụ, Ngọc Hà, Ngô Sĩ Liên sang khu vực Từ Liêm, Đống Đa và một phần quận Ba Đình (những nơi vốn dùng nước của Cáo Đỉnh).
Ông Vinh cho biết thêm, hiện nhà máy mới khai thác 20.000 m3 nước/ngày đêm (bằng 2/3 công suất thiết kế). Nguyên nhân dẫn đến sự chậm trễ này vì nhà thầu vẫn chưa hoàn thành công trình. Phải đến cuối tháng 10, nhà máy mới khai thác hết công suất.
Xuân Thu - Như Trang
Theo dòng sự kiện:
Nhà máy Nước Cáo Đỉnh ngừng hoạt động (23/10)
Nhà máy Nước Cáo Đỉnh gặp sự cố, nước sinh hoạt bị nhiễm sắt (15/10)
Hà Nội khánh thành Nhà máy Nước Cáo Đỉnh (11/8)