Một nguyên nhân chưa được tính đến là than Việt Nam khó cháy, tỷ lệ pha trộn chưa phù hợp nên chất lượng than đốt không đúng tiêu chuẩn, phải thay thế bằng dầu. Việc này tiêu tốn khoảng 20 triệu USD, gấp 3 lần tiền đốt bằng than.
Nằm đối diện với Nhà máy Nhiệt điện Phả Lại 1, Nhà máy Nhiệt điện Phả Lại 2, bên bờ sông Thương thuộc huyện Chí Linh, tỉnh Hải Dương, là dự án năng lượng vào loại lớn của nước ta. Với tổng đầu tư 9.000 tỷ đồng, công trình được khởi công ngày 8/6/1998, dự kiến hoàn thành vào ngày 17/1/2001. Đây là dự án có công nghệ tiên tiến, sau khi hoàn thành, sẽ sản xuất được 3,6 tỷ kWh điện/năm.
Tuy nhiên, sau hơn 3 năm xây dựng, mỗi tháng thu hút khoảng 4.000 lao động, đến 19/10/2001 tổ máy số 1 mới đi vào hoạt động. Đến hết ngày 11/9, tổ máy này đã phát được 628 triệu kWh điện lên lưới; dự kiến, cuối tháng 10 sẽ phát 750 triệu kWh và được bàn giao cho Việt Nam. Tổ máy số 2 đang được sửa chữa và có khả năng sẽ bàn giao vào tháng 1/2003.
(Theo Sài Gòn Giải Phóng)